Thống kê đáng kinh ngạc xuất hiện sau trận chung kết World Cup
10:36 Thứ hai 16/07/2018
BongDa.com.vn Trận đấu giữa Pháp và Croatia đã kết thúc trong sự nuối tiếc vô hạn của những con người đến từ Nam Tư cũ.

Kylian Mbappe và các đồng đội có thể giành được chức vô địch World Cup nhưng cầu thủ của giải đấu này lại là Luka Modric, nhạc trưởng vĩ đại của đội bóng áo ca rô. Và không ai nghi ngờ danh hiệu quả bóng vàng được trao cho tiền vệ này là không xứng đáng - ít nhất là trong thời điểm đó.

Trong những danh hiệu cá nhân ở giải lần này, Harry Kane đã từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi giành được chiếc giày vàng với 6 bàn thắng, nhưng anh ta lại muốn nhiều hơn những gì mà đội tuyển Anh đã làm được. Điều này có vẻ cay đắng cho Modric, người đã toả sáng hơn bất cứ ai, nhưng trớ trêu thay, anh lại chỉ là kẻ thất bại trước một tập thể quá mạnh.

Thống kê đáng kinh ngạc xuất hiện sau trận chung kết World Cup - Bóng Đá

 Hình ảnh không mấy vui vẻ của tân chủ nhân quả bóng vàng World Cup.

Số 10 của Real Madrid cũng như Croatia không phải cầu thủ đầu tiên giành được danh hiệu mà không ai muốn sở hữu. Cách đây 4 năm, một số 10 khác của làng bóng đá là Lionel Messi đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng họ cũng chỉ là 2 trong số 5 người ở 6 kỳ World Cup gần từng được nếm trải sự ngọt ngào 'cay đắng' này.

Người gần nhất giành được quả bóng vàng và lên ngôi cùng đội tuyển quê hương là 'quỷ lùn' Romario tại World Cup 1994. Sau đó, kể từ vòng chung kết giải đấu ở Pháp năm 1998 cho đến nay, bất cứ người nào giành được danh hiệu này đều không thể cùng đội tuyển của họ đăng quang.

Ngoài Modric (2018/Croatia) và Messi (2014/Argentina), chúng ta có thể kể đến Zinedine Zidane (2006/Pháp), Oliver Kahn (2002/Đức) và Ronaldo de Lima (1998/Brazil). Riêng Diego Forlan của đội tuyển Uruguay chỉ vào đến vòng bán kết World Cup 2010, nhưng anh đã bất ngờ vượt mặt Wesley Sneijder và Thomas Muller để giành được danh hiệu này.

Thống kê đáng kinh ngạc xuất hiện sau trận chung kết World Cup - Bóng Đá

 Messi cũng đã từng phải nếm trải cảm giác thất bại trong trận chung kết World Cup.

Cá nhân Eden Hazard, ngôi sao của đội tuyển Bỉ đã từng ám chỉ sau trận tranh giải 3 của World Cup năm nay rằng 'đáng nhẽ quả bóng vàng phải thuộc về mình' - nhưng anh cũng cho rằng 'danh hiệu này sẽ luôn được trao cho ai đó có mặt ở chung kết', và điều này có vẻ đúng như vậy.

Bản thân Modric đã quá xuất sắc trong việc chỉ huy hàng tiền vệ của Croatia tại World Cup năm nay - đặc biệt, nó là một thứ mà các cổ động viên Anh không bao giờ quên, sau trận thua của Tam Sư trước đội bóng áo ca rô (trước đó người Anh từng không đánh giá cao Croatia). Vì vậy, bản thân tiền vệ này nên có một cái nhìn khách quan hơn về danh hiệu cá nhân cao quý này.

Vũ Quang Toản | 09:55 16/07/2018