MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Thoát chết ngoạn mục, Mourinho thừa nhận Tottenham "kiệt sức"

    09:22 Thứ năm 06/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Jose Mourinho thừa nhận năng lượng của các cầu thủ Tottenham đã không còn được bao nhiêu.

    Trong lượt trận đá lại vòng 4 FA Cup đêm qua, Tottenham đã xuất sắc vượt qua Southampton để giành tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên đây không phải là một thắng lợi dễ dàng dành cho thầy trò HLV Mourinho, bất chấp họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay phút 12.

    Với các bàn thắng của Shane Long và Danny Ings, Southampton đã khiến các CĐV chủ nhà không thể ngồi yên cho đến tận phút 78, trước khi Lucas Moura mang về bàn thắng gỡ hòa, và sau đó là bàn ấn định tỷ số 3-2 của Son Heung-Min.

    Thoát chết ngoạn mục, Mourinho nói gì? - Bóng Đá

     Mourinho thừa nhận Tottenham đã quá tải.

    Phát biểu sau màn thoát chết ngoạn mục này, HLV Mourinho cũng đã chia sẻ rằng: "Đội bóng của tôi đã đi tới điểm giới hạn khả năng thi đấu. Đó thực sự là những gì tốt nhất họ có thể làm được, khi hai ngày trước đó, họ cũng vừa trải qua một trận cầu phi thường (gặp Man City)."

    "Chúng tôi đã đối mặt với rất nhiều khó khăn. Southampton là một đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ giỏi và được nghỉ nhiều hơn. Tottenham đã thi đấu với đội hình mạnh nhất trên sân và xứng đáng giành chiến thắng với tất cả nỗ lực của bản thân."

    "Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt, nhất là khi vừa bước qua khủng hoảng. Các cầu thủ đã thi đấu với nhiệt huyết cao nhất và họ xứng đáng với kết quả này".

    Xem Eriksen gia nhập Inter:

    Kỳ Anh | 08:52 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...