MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Thiết lập kỷ lục siêu tệ, Low bào chữa thế nào cho tuyển Đức?

    08:28 Chủ nhật 14/10/2018

    BongDa.com.vn Sau thảm bại trước tuyển Hà Lan, HLV Joachim Low tin rằng vấn đề của tuyển Đức lúc này đó chính là sự tự tin.

    Vào đêm qua, Die Mannschaft tiếp tục thể hiện một bộ mặt cực kỳ tệ hại của mình khi chạm trán với một tuyển Hà Lan đang sôi sục ý chí tìm lại bản ngã của mình. Với tinh thần đó, Virgil van Dijk, Memphis Depay và Georginio Wijnaldum đã cùng nhau lập công để giúp Hà Lan hạ đo ván Đức 3-0 ngay tại Johan Cruyff Arena.

    Thiết lập kỷ lục siêu tệ, Low bào chữa thế nào cho tuyển Đức? - Bóng Đá

     Đức đang có vấn đề rất lớn vào thời điểm này.

    Đây là thất bại tệ nhất mà các ngôi sao của tuyển Đức từng phải nhận trước Hà Lan kể từ năm 1992. Tuy nhiên điều đáng thất vọng nhất, khi trong trận đấu này, tuyển Đức đã mất đi hoàn toàn sự hiệu quả vốn là điều làm nên tên tuổi của họ với tổng cộng 21 cú sút được tung ra và chẳng thể có được 1 bàn.

    Với thất bại này, Die Mannschaft của Low đã thua 6/10 trận gần nhất. Trả lời trước truyền thông về bộ mặt quá tệ này của đội bóng, Low đã cho biết: "Nó không đơn thuần chỉ là việc chuyển hóa cơ hội. Chúng tôi đã chơi tốt cho đến khi nhận bàn thua và không thể tận dụng cơ hội. Sau bàn thua, các bạn có thể thấy rằng những kết quả gần đây là do đội tuyển thiếu sự tự tin."

    Được biết liên đoàn bóng đá Đức lúc này cũng đã bắt đầu kế hoạch tìm cho mình một vị thuyền trưởng mới, và cái tên ưu tiên mà họ đang nhắm đến là cựu thuyền trưởng của Arsenal - Wenger.

    Video sức mạnh một thời của Đức:

    Kỳ Anh | 08:10 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...