Thi đấu như Ronaldo ‘béo’, Mbappe khiến Messi mất hút
08:06 Chủ nhật 01/07/2018
Siêu sao Lionel Messi chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến cầu thủ trẻ mới 19 tuổi Kylian Mbappe thăng hoa rực rỡ để đưa tuyển Pháp vào vòng tứ kết World Cup 2018.

Tuyển Argentina bất ngờ tung ra đội hình thiên về phòng ngự phản công trong cuộc chạm trán với tuyển Pháp tại vòng 1/8. Trên “pháo đài” Kazan, những “họng pháo” nặng mang tên Aguero, Higuain hay Dybala được HLV Jorge Sampaoli cất giữ trên băng ghế dự bị.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhưng họ luôn có cẩn trọng. Tùy vào thời điểm trên sân, HLV Didier Deschamps luân chuyển cách chơi giữa phòng ngự và phản công. Bởi tính chất của vòng đấu loại trực tiếp rất căng thẳng, không có chỗ cho sai lầm.

Những chú “gà trống” cất tiếng gáy

Xuất phát với đội hình 4-2-3-1, tuyển Pháp làm chủ cuộc chơi ở hiệp 1. Chuẩn bị tốt mọi thứ giúp “Les Bleus” mở điểm ngay phút 13. Marcos Rojo buộc phải phạm lỗi trong khu vực cấm địa để ngăn cản Mbappe, mang về quả penalty cho tuyển Pháp. Trên chấm 11 m, Griezmann hoàn thành xuất sắc khi đánh lừa thủ môn Argentina ghi bàn mở tỷ số cho những chú “gà trống”.

Thi đấu như Ronaldo ‘béo’, Mbappe khiến Messi mất hút - Bóng Đá

Lỗi của Rojo khiến tuyển Argentina bị phạt đền.

Có lẽ, đây là trận đấu tốt nhất của tuyển Pháp trên đất Nga. Các học trò Deschamps biết cách chứng tỏ vì sao đội hình của họ được đánh giá có số tiền chuyển nhượng cao nhất tại World Cup 2018. Đội bóng áo xanh đã dạy cho tuyển Argentina khái niệm thế nào là ứng viên cho chức vô địch.

Dù bị Di Maria (41’) và Mercado (48’) giúp đối thủ ngược dòng dẫn trước 2-1, thế nhưng tuyển Pháp không hoãng loạn. Một phong thái điềm tĩnh, chắc chắn ở phần sân nhà và lạnh lùng, quyết đoán trên hàng công của những chú “gà trống”. Cú đúp của Mbappe (64’ và 68’), bên cạnh bàn thắng đến từ Pavand (57’) đã ấn định chiến thắng 4-3 cho tuyển Pháp.

Các cầu thủ Pháp chơi rất tốt, nếu không tính Mbappe, hai cái tên Griezmann và Paul Pogba xứng đáng được chấm điểm cao. Có thể Griezmann không nổi bật như Mbappe, nhưng cầu thủ Atletico Madrid chính là mũi công tấn công nguy hiểm. Sự hỗ trợ tuyệt vời của số 7 tuyển Pháp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mbappe thi đấu thăng hoa. Một cặp tiền đạo chơi quá xuất sắc.

Một điểm nhấn khác trong chiến thắng của tuyển Pháp chính là Paul Pogba. Sở hữu thân hình cao to, cầu thủ thuộc biên chế MU có kỹ thuật cá nhân rất tốt và khiến hàng thủ Argentina liên tục bộ lộ sai lầm. Khả năng công thủ toàn thiện của Pogba là chất xúc tác để phía trên tuyển Pháp có thể yên tâm bộc lộ hết khả năng.

Ronaldo “béo” đã nhập vào Mbappe

Thi đấu như Ronaldo ‘béo’, Mbappe khiến Messi mất hút - Bóng Đá

Tiền đạo trẻ Mbappe tỏa sáng với cú đúp vào lưới Argentina.

Không ai khác chính Mbappe là cầu thủ chơi hay nhất trận. Chỉ mới bước qua tuổi 19, nhưng số 10 tuyển Pháp đã thể hiện đẳng cấp của siêu sao thế giới. Các pha xử lý và tăng tốc đến từ Mbappe có nét tương đồng như Ronaldo “béo” thời đỉnh cao. Cách xử lý và chạm bóng đầy tinh tế, không hậu vệ nào có thể ngăn cản.

Nếu tính luôn pha kiến tạo cho Aguero ghi bàn, Messi vẫn thua hoàn toàn Mbappe. Ở nhiều tình huống xử lý cá nhân, Mbappe dễ dàng đánh bại các cầu thủ Argentina, còn Leo thì không. Rõ ràng, khả năng đi bóng qua người vốn trở thành thương hiệu của cầu thủ Barca không thấy ở trận đấu này. Bên cạnh đó, Messi không có nhiều vệ tinh tốt hỗ trợ xung quanh như Mbappe.

Siêu sao Messi quá mờ nhạt

Trên hàng công của “Albicelestes” chỉ có một ngôi sao duy nhất mang tên Lionel Messi. Có Messi, dĩ nhiên tuyển Argentina có nhiều thứ để hy vọng. “Leo” chơi đúng nghĩa số 9 “ảo”, thi đấu cao nhất trong đội hình xuất phát của đội bóng áo xanh trắng.

Đại diện Nam Mỹ chơi phòng ngự phản công và nhiệm vụ của Messi trở nên nặng nề hơn. Bên cạnh việc ghi bàn, cầu thủ Barca đảm luôn công việc dẫn dắt lối chơi và tổ chức các đường phát động tấn công cho đội nhà. Tuyển Argentina nhập cuộc khá khớp, bởi tâm lý không vững sau khi “chết đi sống lại” ở vòng bảng.

Thi đấu như Ronaldo ‘béo’, Mbappe khiến Messi mất hút - Bóng Đá

Lối chơi của Messi bị phong tỏa và gần như mất hút.

Lối chơi của Messi bị phong tỏa và gần như mất hút. Ngoài pha kiến tạo cho Aguero lập công,  thì Messi không thể hiện được gì nhiều. Đại diện Nam Mỹ không có tình huống tổ chức phản công xuất sắc nào, bởi đội hình thiên quá nhiều về phòng ngự. Một mình Leo không giải quyết được gì cho tuyển Argentina.

Phải thừa nhận trận đấu chơi hết sức của tuyển Argentina. Nhưng kết quả thua 3-4 thể hiện đúng trình độ và đẳng cấp hiện tại của họ. Á quân World Cup 2014 sở hữu hàng phòng ngự quá yếu kém, thiếu hợp lý và không có độ gắn kết cao trong lối chơi. Cặp trung vệ đại diện Nam Mỹ quá non kém so với tuyển Pháp.

Bên cạnh sự mất căng bằng giữa các tuyến. Chỗ dư cầu thủ xuất sắc và ngược lại. Ngoài ra, trong tay HLV Sampaoli thiếu đi cầu thủ để có thể liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Tất cả mọi việc đều giao và trông cậy đến từ tài năng của Messi.

Những gì “Albicelestes” có thể làm được chính là siêu phẩm ở phút 42 của Di Maria, pha lập công đầy may mắn của Mercado (48’). Trước khi đại diện Nam Mỹ chia tay World Cup 2018 với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 đến từ tiền đạo Aguero.

Nguồn: Zing.vn
Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành | 22:01 30/06/2018