MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thi đấu chệch choạc, AC Milan vẫn chiếm trọn trái tim người hâm mộ

    15:31 Thứ năm 28/12/2017

    BongDa.com.vn Theo thống kê mới nhất về khoản bán vé tại Serie A thì AC Milan vẫn lượt khán giả đến sân tăng cao nhất bất chấp những trận đấu vừa qua họ có hơi chệch choạc.

    Serie A năm 2017 đã thu hút lượng khán giả đông hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó chỉ la con số thống kê sơ bộ của bóng đá nước này mà thôi. Cụ thể số lượng khán giả tăng 24.445 lượt, tăng hơn 2.228 lượt người đến sân cổ vũ. Đây là con số khả quan nhất tại giải bóng đá hàng đầu Italia trong 5 năm trở lại đây.

    Thi đấu chệch choạc, AC Milan vẫn chiếm trọn trái tim người hâm mộ - Bóng Đá

     Các Tifosi luôn hướng về thành Milan.

    Trong đó đội bóng có số lượng khán giả đến xem đông nhất là AC Milan. Lượt người đến xem Rossoneri thi đấu là 53.127 lượt tăng 31,7% so với mùa giải trước. Xếp sau họ là Inter Milan, số lượt khán giả đến xem Nerazzurri là 57.886 lượt, tăng 24,2%. Xếp thứ ba là Napoli với 45.871 lượt khán giả và tăng 25,3%.

    Bởi thế dù thi đấu có hơi sa sút nhưng sức nóng của sân San Siro vẫn thuộc hàng top của Serie A. Mới đây, AC Milan đã vượt qua đối thủ cùng thành phố để giành vé vào bán kết Coppa Italia. Bàn thắng duy nhất của Patrick Cutrone trong hiệp phụ đã giúp AC Milan giành vé đí tiếp.

    Dù chiến thắng nhưng trận Derby Milano tại Coppa Italia vô cùng nhạt nhòa. Gần như chẳng còn cảm nhận được bất cứ một chút sức nóng nào từ các cầu thủ lẫn trên các khán đài, điều vốn đã là thương hiệu của các trận Derby Milano trong quá khứ.

    Thay vào đó vào lúc này chỉ là một trận đấu có nhịp độ rất chậm và gần như chẳng có mấy cơ hội được tạo ra. Có lẽ ngay lúc này, cả hai đội bóng thành Milan đều đang gặp những khó khăn nhất định nên họ đá cân nhắc và không bung hết sức.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:35 28/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...