MỚI NHẤT :
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Thêm một kỉ lục nữa của Shearer sắp bị Kane phá vỡ

    10:17 Thứ ba 24/10/2017

    BongDa.com.vn Cụ thể, tiền đạo của Tottenham sắp đuổi kịp thành tích ghi bàn trong một năm dương lịch của Alan Shearer.

    Trong năm 2017, Harry Kane đã có 29 pha lập công tại giải Ngoại hạng. Với thành tích này, chân sút của Tottenham đã sắp đuổi kịp huyền thoại Shearer. Hiện tại, Kane chỉ còn cách kỉ lục của Shearer 7 bàn và anh còn đến... 12 trận trong tay. 

    Thêm một kỉ lục nữa của Shearer sắp bị Kane phá vỡ - Bóng Đá

     

    Đáng nói, kỉ lục của Shearer được lập ra trong bối cảnh giải Ngoại hạng khi đó còn đá với số đội là 22. Dưới đây là chi tiết về các kỉ lục gia ghi bàn trong một năm dương lịch tại xứ sương mù. 

    Van Nistelrooy: 30 bàn năm 2003

    Ferdinand: 30 bàn năm 1995 (*)

    Shearer: 30 bàn năm 1994 (*)

    Henry: 34 bàn năm 2004

    Van Persie: 35 bàn năm 2011

    Shearer: 36 bàn năm 1995 (*)

    *Chú thích: Giải ngoại hạng từ năm 1995 mới rút gọn số đội thi đấu từ 22 xuống còn 20. Tính ra, Shearer đã lập được kỉ lục trong bối cảnh ông được đá tới 42 trận/mùa. Đó là một thuận lợi so với Kane hiện tại bởi, cầu thủ 24 tuổi chỉ đang thi đấu tối đa 38 trận/mùa. 

    Tại giải Ngoại hạng mùa này, Kane đang sở hữu 8 bàn thắng. Phong độ chói sáng của anh giúp Gà trống đang bay cao trên BXH. Kane mới đây còn tự tin đặt mục tiêu vô địch. Anh nói: “Chúng tôi đã rất gần chức vô địch trong hai mùa giải gần nhất, tuy nhiên lại bỏ lỡ nó. Hiện Tottenham đang có lực lượng tốt để làm điều đó, vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đoạt được chức vô địch. Điều này hoàn toàn khả thi."

    Kane bùng nổ thế nào thế nào ở mùa giải qua?

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 09:58 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...