MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Thêm lý do khiến Buffon trở lại Juventus: Vì ai đó anh khâm phục!

    08:34 Thứ bảy 06/07/2019

    BongDa.com.vn Chỉ sau 1 năm khoác áo PSG, thủ môn huyền thoại người Italia đã trở lại Juventus để tiếp tục chinh phục giấc mơ Champions League của mình.

    Mặc dù được Paris Sanit-Germain đề nghị kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm nhưng Gianluigi Buffon đã từ chối. Sau quãng thời gian suy nghĩ, anh đã đồng ý trở lại Juventus. Tại Allianz Stadium, cựu đội trưởng Azzurri sẽ đóng vai trò dự bị cho thủ thành Wojciech Szczesny.

    Sau lễ ký kết giao kèo với đội bóng thành Turin, đại diện Silvano Martina đã cho biết lí do khiến "người nhện" đồng ý động thái. Trả lời phỏng vấn với Daily Mail, ông nói: “Buffon nhận được rất nhiều lời đề nghị, đặc biệt là từ Premier League và những đội bóng lớn khác.

    Buffon: I don't want Chiellini's armband or Szczesny's No.1 shirt  - Bóng Đá

     Buffon đã quay trở lại mái nhà xưa Juventus.

    Tôi nghĩ các bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi nghĩ về điều đó. Buffon luôn đưa ra sự lựa chọn bằng trái tim và không bao giờ đặt vấn đề tiền bạc lên thành ưu tiên hàng đầu. Bạn có thể so sánh tình yêu đó giống như người chồng sau khi trốn thoát và không thể tiếp tục chờ đợi để được ôm người vợ của mình.

    Tình yêu của Buffon dành cho đội bóng này rất bền chặt. Turin là nhà của Gigi và rất quan trọng với gia đình của cậu ấy. Mọi người vẫn đang sống ở mảnh đất này và ở tuổi 41, việc được ở gần gia đình của mình mới là điều quan trọng nhất.

    Tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã phản bội PSG. Lời đề nghị của Juventus đã xuất hiện rất nhanh chóng. Là người đại diện, tôi đã khuyên Buffon nên chấp nhận rằng đây là 1 điều tốt đẹp và sẽ khiến cậu ấy có thể sống thoải mái cùng gia đình lớn của mình”.

    Với cá nhân Buffon, anh mới đây chia sẻ rằng một trong những lý do chính khiến thương vụ xảy ra vào thời điểm này là bởi Juventus hiện đang sở hữu siêu sao Cristiano trong đội hình, nhân vật mà thủ môn sinh năm 1978 rất khâm phục trong sự nghiệp quần đùi áo số.

    Playing with Cristiano Ronaldo is a gift - Buffon - Bóng Đá

     Buffon nói về việc được chơi cạnh Ronaldo.

    Buffon chia sẻ một cách chân thành (theo ESPN UK): "Tại thời điểm cuối sự nghiệp, tôi có thể chơi cạnh Neymar Jr và Kylian Mbaappe. Bây giờ nó lại xảy ra với Cristiano Ronaldo. Để kết thúc sự nghiệp theo cách như vậy thực sự là một món quà lộng lẫy".

    Không biết liệu Buffon có gắn bó lâu hơn 12 tháng với Juventus hay không, nhưng khả năng để Ronaldo ra đi sau khi mùa giải 2019/20 khép lại là điều không khả thi. Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn cần thêm thời gian để chinh phục những danh hiệu cùng đội bóng thành Turin.

    Vũ Quang Toản | 08:20 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...