MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thể thao Anh "thất thủ toàn tập" vì đại dịch Covid

    14:13 Thứ sáu 22/05/2020

    Trường đua xe thể thức 1 ở Silverstone bị tước quyền tổ chức sẽ là đòn giáng mạnh vào nền thể thao Anh quốc sau khi đã phải hủy bỏ các giải marathon London, quần vợt Wimbledon, còn bóng đá vẫn thấp thỏm lo lắng từng ngày. Tất cả vì đại dịch Covid.

    Quy định cách ly 14 ngày dành cho mọi du khách khi nhập cảnh mà chính phủ Anh dự kiến áp dụng kể từ đầu tháng 6 khiến thể thao quốc gia này vốn đã điêu đứng nay thêm phần lao đao. Mới nhất, 2 chặng đua xe thể thức 1 dự kiến được tổ chức tại đường đua Silverstone vào ngày 26-7 và 2-8 sẽ không thể diễn ra như dự định. Mười đội đua quốc tế với đội ngũ nhân sự lên đến con số ngàn phục vụ ở các ê-kíp kỹ thuật, tổ chức, truyền thông… chắc chắn không thể "giam mình" trong 2 tuần lễ chỉ để chờ tranh tài trên đất Anh sau khi vừa tham gia chặng mở màn mùa đua Formula One (Công thức 1) 2020 tại Áo vào ngày 5-7.

    7/10 đội đua có trụ sở tại nước Anh nhưng lực lượng phục vụ của các đội này lại đến từ nhiều quốc gia. Gặp khó khi cuộc đua tổ chức trên "sân nhà" đã đành, 7 đội đua này chắc chắn cũng không thể tập trung tại Anh trước khi tham dự các chặng thi đấu tổ chức ở các quốc gia khác, trừ phi chính phủ Anh xem xét lại quy định cách ly phòng dịch Covid-19. Trước mắt, trường đua Silverstone sẽ kỷ niệm 70 năm tổ chức môn đua xe Công thức 1 bằng việc… mất quyền đăng cai 2 chặng đua năm nay và đường đua Hockenheim (Đức) sẵn sàng đứng ra tiếp nhận việc tổ chức này.

     - Bóng Đá

    Bóng đá Anh thấp thỏm lo lắng từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia Ảnh: Reuters

    Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia châu Âu. Riêng tại Anh, tính đến ngày 21-5 đã xác định trên 248.000 ca bệnh cùng hơn 35.000 trường hợp tử vong. Đại dịch dai dẳng buộc chính phủ các nước vẫn phải rất thận trọng với mọi quyết sách liên quan đến cuộc chiến sinh tử này. Quy trình phòng dịch, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới, quy định giãn cách xã hội và nghiêm cấm các hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng tại Anh đã khiến nền thể thao vốn là nghề hái ra tiền thất thu toàn diện.

    Một trong 4 sự kiện Grand Slam của quần vợt thế giới, giải Wimbledon, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai phải hủy bỏ. Sự kiện marathon London được tổ chức thường niên từ năm 1981 với hàng chục ngàn người tham dự cùng hàng triệu du khách mỗi năm, lần này cũng phải hủy bỏ khi lịch trình thi đấu trùng với thời điểm đỉnh dịch (26-4).

    Với riêng bóng đá, nước Anh đã "mất trắng" quyền đăng cai Giải Vô địch nữ châu Âu, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 31-7. Vòng chung kết EURO 2020 bị dời sang năm 2021 cũng lấy đi phần nào cơ hội của tuyển Anh, một trong số ít ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, nhất là khi họ có thể được chơi các trận bán kết, chung kết trên sân nhà Wembley.

    Man City có cơ hội tiến xa ở Champions League sau khi đánh bại Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8, nay điêu đứng vì đối thủ có thể không vào được nước Anh để đá tiếp trận lượt về do phải cách ly 14 ngày. Cùng chung số phận này là trường hợp của Man United và Wolverhampton - 2 ứng viên vô địch sáng giá ở sân chơi Europa League. Ngay cả giải đấu quốc nội Ngoại hạng Anh, đến nay vẫn chưa quyết định được thời gian và cách thức tái xuất dù các đội bóng đã được phép tập luyện trở lại ở nhóm đông người.

    Đông Linh | 09:00 22/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc