MỚI NHẤT :
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • Thế giới cô độc của Tevez ở Trung Quốc

    23:26 Thứ bảy 11/03/2017

    Sau 2 tháng cập bến Trung Quốc, tiền đạo Carlos Tevez vẫn chưa thể hòa nhập với môi trường và các đồng đội ở Shanghai Shenhua.

    Chia sẻ với tờ Ole của Argentina, HLV Gustavo Poyet của Shanghai Shenhua cho biết: "Cậu ta (Tevez) không nói được tiếng Trung Quốc. Cũng giống như tôi, Tevez phải nhờ đến phiên dịch suốt thời gian qua.

    Anh ấy không thể giao tiếp với những đồng đội còn lại. Thỉnh thoảng, phiên dịch cũng gặp khó khăn trong việc truyền tải thông điệp mà Tevez muốn."

     - Bóng Đá

     Tevez chưa hòa nhập với môi trường mới.

    Rào cản ngôn ngữ khiến Tevez trở nên cô độc trong màu áo Shanghai Shenhua. Mọi thứ quá mới mẻ với cầu thủ này và ngay cả phiên dịch cũng chẳng thể đáp ứng tất cả những gì ngôi sao nhận lương cao nhất thế giới muốn.

    Điều này không quá bất ngờ vì ở tuổi 33 thì đòi hỏi ngôi sao người Nam Mỹ học ngoại ngữ rất khó khăn. Thế nhưng đó chưa phải nguyên nhân chính khiến Tevez khó hòa nhập môi trường mới.

    "Vấn đề chính của cựu sao MU là ngôn ngữ và đồ ăn. Carlos không ăn bất cứ thứ gì thuộc về văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Tuần rồi, Tevez phải đến dùng bữa ở buổi tiệc nướng cùng đồng đội Fredy Guardin và Giovanni Moreno (những người Nam Mỹ).

    Tevez cần một thời gian mới làm quen được với đồ ăn Trung Quốc," HLV Poyet nói.

     - Bóng Đá

     Danh sách những cầu thủ nhận lương cao tại Trung Quốc.

    Có lẽ không cần chia sẻ của HLV Poyet, người ta cũng tưởng tượng được khó khăn Tevez gặp phải. Tiền đạo bỏ túi 615.000 bảng/tuần từng thi đấu ở Anh, Italia và dĩ nhiên Argentina (quê nhà), nhưng chưa một lần tới châu Á. Vì vậy, dễ hiểu Tevez rõ ràng đang trải qua thế giới rất cô độc ở vùng đất mới.

    Tới nay, tiền đạo người Argentina mới ghi 1 bàn cho CLB Shanghai Shenhua trong thắng lợi 4-0 trước Jiangsu Suning thuộc vòng đầu tiên giải Chinese Super League 2017. Tối 11/3, ở cuộc tiếp đón Tianjin Quanjian tại vòng 2, đội của Tevez bị đối thủ cầm hòa 1-1.

    Hồi tháng trước, truyền thông xứ sở Tango khẳng định Carlos Tevez không hạnh phúc với cuộc sống tại Trung Quốc dù đang hưởng mức lương cao nhất thế giới. Đại diện Tevez sau đó phủ nhận tin đồn, đồng thời khẳng định thân chủ của mình không đi đâu cả.

    Những ngày cuối tháng 12/2016, CLB Trung Quốc Shanghai Shenhua làm chấn động thế giới khi bỏ ra 10 triệu bảng để chiêu mộ Carlos Tevez từ Boca Junior và biến anh thành cầu thủ có thu nhập cao nhất làng túc cầu: 615.000 bảng mỗi tuần.

    Đội của Tevez nhấn chìm CLB trăm triệu Jiangsu Suning:

    Nguyên Trí | 22:45 11/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...