MỚI NHẤT :
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Thầy trò tướng Park nhận chỉ tiêu “khủng”, quyết chinh phục AFF Cup

    21:15 Thứ tư 26/02/2020

    BongDa.com.vn Bên cạnh 3 lượt trận then chốt vòng loại World Cup 2022, Việt Nam còn phải hoàn thành nhiệm vụ đầy thách thức tại AFF Cup 2020.

    Theo đó trong năm nay, binh đoàn Rồng vàng sẽ tranh tài ở 2 giải đấu cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kế đến là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vào cuối năm 2020. Đây là 2 mục tiêu chiến lược của đội tuyển Việt Nam.

    Trở lại Việt Nam từ Hàn Quốc sau kỳ nghỉ, HLV Park Hang-seo tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm cùng các cộng sự cũng như xác định mục tiêu chiến lược cho năm 2020. Ngoài tướng Park và đội ngũ trợ lý, VFF và các phòng ban đội tuyển quốc gia cũng có mặt để “làm mới” tham vọng của binh đoàn Rồng vàng.

     - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam quyết bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

    Đương nhiên sau thành công hơn 2 năm qua, binh đoàn Rồng vàng đã có vị thế mới tại khu vực Đông Nam Á và châu lục. Vì vậy, thầy trò “phù thủy” Park Hang-seo hướng đến năm 2020 với quyết tâm vượt lên chính mình, nâng tầm đẳng cấp. Muốn thực hiện hành trình “leo dốc” này, đội tuyển Việt Nam phấn đấu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Điều này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi góp mặt tại vòng loại cuối cùng Cúp thế giới 2022, binh đoàn Rồng vàng mới có điều kiện so tài cùng các “ông kẹ” châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia… Vậy nên, có thể tin rằng Việt Nam sẽ chơi “tất tay” trước Malaysia ở cuộc chạm trán nảy lửa vào ngày 31/3 tới. Nếu quật ngã Hổ Malay tại thánh địa Bukit Jalil, Rồng vàng nhiều khả năng mở toang cánh cửa đi tiếp.

    Vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ở chừng mực nào đó, là mục tiêu để Quang Hải và đồng đội phấn đấu. Tuy nhiên, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch AFF Cup 2020 là nhiệm vụ nằm trong khả năng đội tuyển Việt Nam. Chúng ta thể hiện bước tiến vững chắc dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Thế nhưng để tái khẳng định sức mạnh và vị thế số 1 Đông Nam Á, Rồng vàng cần chứng minh thực lực vượt trội tại AFF Cup 2020.

    Rõ ràng tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 của ĐT Việt Nam không hề dễ dàng vì Thái Lan rất đáng gờm dưới thời tướng Akira Nishino, Malaysia “điên cuồng” nhập tịch ngoại binh nhằm nâng cấp sức mạnh đội tuyển quốc gia trong khi Indonesia muốn quật khởi khi ký hợp đồng với HLV Shin Tae Yong, từng dẫn dắt Hàn Quốc quật ngã tuyển Đức tại World Cup 2018.

     - Bóng Đá

    Việt Nam nắm quyền tự quyết tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Không phải ngẫu nhiên mà “phù thủy” Park Hang-seo trong chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc trước khi trở lại Việt Nam đã khẳng định: “Năm 2020 là lúc đội tuyển Việt Nam lấy lại động lực và tìm ra bước tiến mới. Chúng tôi cần một kế hoạch, thậm chí thay đổi nếu cần thiết”.

    Gia Minh | 20:45 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...