MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Thầy trò Hữu Thắng ở khách sạn sang nhất của cố đô Yogyakarta – Indonesia

    07:51 Thứ bảy 08/10/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Ngay sau khi có mặt tại cố đô Yogyakarta của Indonesia, thầy trò Hữu Thắng được bố trí ở khách sạn khang trang Alana Hotel.

    anh1

     ĐT Việt Nam ở khach sạn  Alana Hotel một trong những địa chỉ sang trọng của cố đô Yogyakarta – Indonesia. Ảnh: Internet.

    Đặt chân đến sân bay Jakarta –indonesia thầy trò HLV Hữu Thắng đã được Liên đoàn bóng đá đất nước xứ Van đảo tiếp đón thịnh trọng. Dù rất nhiều cầu thủ ở ĐT Việt Nam tỏ rõ khuôn mặt mệt mỏi sau trận đấu tiêu hao khá nhiều năng lượng với ĐT Triều Tiên ngày 06/10 vừa qua.

    Được biết sau 1 chặng bay quốc tế và nội địa nên phải đến chiều tối 07/10 ĐT Việt Nam mới có mặt ở khách sạn Alana Hotel. Nơi đây từng được ví là thủ phủ của Yogyakarta – Indonesia với rất nhiều tiện nghi sang trọng. Sau khi dùng cơm tối và nghỉ ngơi ở khách sạn HLV Hữu Thắng yêu cầu tất cả các cầu thủ phải nghỉ ngơi sớm để phục hội thể lực sau trận đấu mất khá nhiều sức với Triều Tiên trên sân Thống Nhất.

    Được biết, chiều 08/10 ĐT Việt Nam sẽ bước vào buổi tập làm quen với sân thi đấu chính, kết hợp với tập đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với chủ nhà Indonesia, sẽ diễn ra vào 16h45 ngày 9/10 tới. Cũng giống như ĐT Việt Nam, trận đấu này cũng chính là trận đấu thứ hai của ĐT Indonesia trong hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. 

    anh3

     Thầy trò Hữu Thắng được chào đón nống nhiệt ở sân bay. Ảnh: Internet.

    Ông Alfred Riedl- HLV trưởng ĐT Indonesia- cho biết, đội bóng xứ vạn đảo với 25 cầu thủ được triệu tập mới chỉ bắt đầu tập luyện vào ngày 06/10 vừa qua. Quỹ thời gian là không nhiều, nhưng nhà cầm quân người Áo vẫn khẳng định ông sẽ cố gắng để có thể xây dựng một chiến lược hiệu quả nhất trong cả tấn công lẫn phòng ngự nhằm giúp ĐT Indonesia có được kết quả tốt trong cuộc tái ngộ với ĐT Việt Nam sắp tới.

    Như vậy, theo tình hình hiện tại của ĐT Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Triều Tiên, lực lượng HLV Hữu Thắng sứt mẻ khá nhiều. Ngoài bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng về lại CLB Hàn Quốc và Nhật Bản ra, trung vệ Quế Ngọc Hải gặp chấn thương khá nặng đứt dây chằng cổ chân. Ngoài những trường hợp kể trên, ở ĐT Việt Nam vẫn còn trường hợp chấn của Huy Hùng rách cơ đùi, thủ môn Tuấn Linh chấn thương nhẹ ở tay sau ba buổi tập cùng ĐT Việt Nam.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 07:20 08/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...