MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Thầy trò HLV Park Hang-seo trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup

    10:17 Thứ ba 30/10/2018

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam sẽ trở về Hà Nội trong ngày hôm nay để tiếp tục tập luyện và chốt danh sách để chuẩn bị bước vào hành trình tại AFF Cup 2018.

    Hôm nay (30/10), ĐT Việt Nam chia tay Trung tâm thể thao Paju để trở về nước tiếp tục khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup 2018. Chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc với 3 trận đấu tập đã giúp BHL có những đánh giá quan trọng về lực lượng, lối chơi của đội.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ về Hà Nội trong tối nay.

    Trong 3 trận đấu tập với 3 “quân xanh” khác nhau tại Hàn Quốc, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những thử nghiệm trong từng trận đấu. Tất cả các cầu thủ đều được tạo cơ hội vào sân thi đấu. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 59 tuổi này khẳng định vẫn chưa có cầu thủ nào chắc suất trong đội hình của ĐT Việt Nam lúc này: “Chúng tôi sang Hàn Quốc để tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới. Các cầu thủ mới được thử nghiệm chơi cùng nhau và sau đó mới tìm ra đội hình tốt nhất để thi đấu tại AFF Cup 2018. Tôi chưa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup. Nếu muốn biết thì các bạn phải đợi đến ngày 7/11”, HLV Park Hang-seo nói.

    Đánh giá về trận đấu tập cuối cùng gặp Seoul E-Land diễn ra chiều qua, HLV Park Hang-seo cho biết: “Đội đã có một trận đấu tương đối khó khăn trước Seoul E-land. Chúng tôi vừa đối đầu với CLB có phong cách tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc. Đó là họ chơi áp sát, thiên về sức mạnh và thể lực. Các cầu thủ của tôi chưa thích ứng được phong cách này. Một số tình huống cụ thể cầu thủ của chúng ta chưa giải quyết được, chưa cản phá được các pha tấn công của đội bạn. Ở hiệp 1, đội đã để cho đối phương chuyển hướng tấn công rất nhiều. Đó là điểm cần cố gắng khắc phục trong thời gian sắp tới”.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn chưa chắc suất dự AFF Cup 2018.

    Chuyến bay chở thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài- Hà Nội vào 20h50 tối nay. Các cầu thủ sẽ được “xả trại” trọn ngày 31/10 trước khi hội quân trở lại để tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Ngày 5/11, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào để đá trận ra quân tại AFF Cup 2018.

    Tịnh Đế | 09:55 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...