MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Thầy Park trả lời báo Hàn: "Sẽ cùng tuyển Việt Nam thắng AFF Cup!"

    13:08 Thứ tư 17/10/2018

    HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc, ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần cho chiến dịch AFF Cup 2018.

     Vào sáng sớm nay (17/10), thầy trò HLV Park Hang Seo đã có mặt ở Hàn Quốc, bước vào những ngày luyện tập then chốt chuẩn bị cho chiến dịch lớn AFF Cup 2018.

    Thầy Park trả lời báo Hàn:

     Chuyến tập huấn mang tính quyết định cho thầy Park và tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch AFF Cup 2018.

    Toàn đội mất khoảng 2 tiếng đồng hồ di chuyển từ sân bay về nới "đóng quân" - Trung tâm Đào tạo Paju. Tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu để HLV Park Hang Seo gút đội hình từ 30 cầu thủ xuống còn 23 người để tham dự AFF Cup 2018.

    Cụ thể, Việt Nam gặp đại diện K-League Incheon (22/10), Seoul FC (25/10) và đội K-League 2 Seoul E-Land (29/10). Ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam, với danh sách cuối cùng được công bố trước khi toàn đội bước vào chiến dịch AFF Cup 2018 được chờ đợi.

    Chọn quê nhà để cùng tuyển Việt Nam tập huấn, HLV Park Hang Seo cùng học trò nhận rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc, sau những gì U23 Việt Nam đã thể hiện ở giải U23 châu Á hồi đầu năm cũng như chiến dịch Asiad 2018.

    Trước sự chào đón nhiệt tình trong lần trở về này, nhà cầm quân 59 tuổi chia sẻ với báo giới quê nhà: "Lần trở lại này rất khác, có không ít lo toan lẫn nhiệm vụ khá nặng nề.

    Thầy Park trả lời báo Hàn:

     Thầy Park biết rất rõ tầm quan trọng của giải đấu AFF Cup với bóng đá Việt Nam.

    Chúng tôi có nhiều phải làm tại Hàn Quốc, tập luyện, tiến hành phục hồi,... Và cũng ở đây tôi sẽ lựa chọn đội hình, chiến thuật cho AFF Cup phía trước. Thông qua các buổi tập, chuẩn bị tôi sẽ gút lại danh sách từ 30 cầu thủ xuống còn 23 để tham dự giải."

    HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ về lý do chọn Hàn Quốc để tập huấn: "Ở đây (quê nhà) tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ LĐBĐ Hàn Quốc. Tôi cũng dễ dàng tìm được sân tập và đội để đấu tập.

    Trở về nhà, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang kết quả tốt nhất về cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018."

    Thầy Park trả lời báo Hàn:

     Chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc.

    Thầy Park thừa nhận gánh nặng trên vai trước AFF Cup: "Tôi có gánh nặng trên vai, vì đây là giải đấu được người hâm mộ Việt Nam rất trông đợi. Nhưng có sức ép như vậy cũng là điều tốt, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cùng tuyển Việt Nam chiến thắng."

    Báo chí Hàn nhận định, tuyển Việt Nam là một ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất của "World Cup Đông Nam Á" năm nay, được khởi tranh từ 08/11 đến 15/12, sau chiến tích 10 năm đạt được lần đầu tiên (vô địch AFF Cup 2008).

    Mai Nguyễn | 12:47 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...