MỚI NHẤT :
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Thầy Park sẽ không gọi Văn Lâm, có thể triệu tập Anh Đức?

    18:03 Thứ hai 10/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ở đợt tập trung ĐTQG lần này, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ không thể gọi Đặng Văn Lâm. Ở chiều ngược lại, ông đang lên kế hoạch triệu tập Nguyễn Anh Đức trở lại.

    Như đã đưa tin, VFF và HLV Park Hang-seo đã thống nhất sẽ tập trung ĐTQG Việt Nam từ 18-25/8 tới đây. Ở đó, vị thuyền trưởng người Hàn sẽ triệu tập hơn 30 cầu thủ, hướng đến kế hoạch cho 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và 11 tới đây.

    Theo thông tin từ Zing, đợt tập trung này sẽ không có sự hiện diện của các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài. Cụ thể nhất là trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm - người đang tập luyện tại Thái Lan trong hàng ngũ của Muangthong United.

    Thầy Park sẽ không gọi Văn Lâm, có thể triệu tập Anh Đức? - Bóng Đá

    Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ lỗi hẹn ở đợt tập trung ĐTQG sắp tới.

    Theo VFF chưa thể gọi Văn Lâm, bởi nếu muốn về nước, anh phải trải qua cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch bệnh. Đây là 1 điều rất đáng tiếc vì người gác đền mang 2 dòng máu Nga - Việt vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của thầy Park trong khung gỗ ĐT Việt Nam. Nhưng lần này không phải vì yếu tố chuyên môn mà vì dịch bệnh nên cựu thủ thành CLB Hải Phòng không thể góp mặt.

    Cũng từ nguồn tin trên, HLV Park Hang-seo đang lên kế hoạch thuyết phục và gọi Nguyễn Anh Đức trở lại ĐTQG. Ông thường có những cuộc gọi với vị đồng nghiệp Lee Tae-hoon để thăm hỏi về phong độ của "Đức Eto'o".

    Như vậy, nhiều khả năng danh sách triệu tập của ĐTQG Việt Nam sắp tới hứa hẹn nhiều thú vị và bất ngờ.

    Đăng Huy | 17:33 10/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...