MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Thầy Park lý giải hành động xin "xóa thẻ" cho cầu thủ Hàn Quốc

    22:27 Thứ hai 22/10/2018

    BongDa.com.vn Sau trận thua 1-2 trước Incheon United, HLV Park Hang-seo đã không ngần ngại chia sẻ việc bản thân cố tình xin trọng tài "xóa thẻ" cho cầu thủ Hàn Quốc.

    Thực tế sau 90 phút thi đấu với Incheon United tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã sử dụng hai đội hình. Dù không có được kết quả như ý khi thất bại 1-2 trước đối thủ thế nhưng cái ĐT Việt Nam được rất lớn chính là những phép thử của thầy Park đang đi vào hoạt động. 

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/10: U19 Việt Nam chính thức

    Trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam trên đất Hàn Quốc chúng ta nhận thất bại 1-2. 

    Có lẽ hai vị trí của Văn Thanh và Xuân Mạnh đã có lời giải đáp sau 1 tuần ĐT Việt Nam tập luyện trên đất Hàn Quốc. Trận giao hữu với Incheon United, ĐT Việt Nam đã có được phép lợi thế ngay ở phút 25 khi thủ môn đội bóng Hàn Quốc truy cản bằng tay ngoài vòng cấm. Thế nhưng HLV Park Hang-seo tự xin trọng tài xóa thẻ đỏ, để quân số 2 đội trên sân vẫn được cân bằng, vì đây cũng chỉ là trận giao hữu. 

    Lý giải về hành động của mình sau trận đấu HLV Park Hang-seo nói: "Về tình huống thủ môn đội bạn bị thẻ đỏ, tôi chủ động liên hệ với tổ trọng tài và BHL Incheon United về việc để anh ta tiếp tục thi đấu. Tất cả đều đồng ý với phương án tôi đưa ra. Trận đấu này chỉ nhằm thử nghiệm đội hình nên nếu một đội chỉ có 10 người đấu lại 11 thì không còn nhiều ý nghĩa.

    HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam chuẩn bị

    HLV Park Hang-seo đang tìm kiếm những con người tốt nhất cho bộ khung của ĐT Việt Nam. 

    Trận đấu đầu tiên và cũng là đá tập để chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí, hướng tới giải đấu sắp tới. Nhiều cầu thủ mới lần đầu tiên đá trong đội hình. Hai bàn thua đều có lỗi từ hàng thủ. Tôi nghĩ họ có thể làm tốt hơn ở các tình huống đấy. Dù sao, đây cũng là trận đấu thử nghiệm."

    Như vậy, trong khoảng thời gian tập huấn còn lại trên đất Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ còn thi đấu 2 trận giao hữu gặp Seoul FC (25/10) và 1 đội thuộc K-League 2 là Seoul E Land FC (29/10).

    Phương Nam | 21:45 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...