MỚI NHẤT :
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Thầy Park làm gì để Việt Nam tránh khỏi vết xe đổ năm 2014?

    07:45 Thứ tư 05/12/2018

    BongDa.com.vn Năm 2014, Việt Nam cũng thắng 2-1 trước Malaysia trên sân đối phương. Nhưng ở lượt về, Việt Nam lại thua đau 2-4 và bị loại ở vòng bán kết. Nhiều người hâm mộ lo lắng vết xe đổ sẽ lặp lại khi Việt Nam chỉ thắng 2-1 trước Philippines.

    Chiến thắng 2-1 trên sân khách mang đến rất nhiều lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Bởi chỉ cần không thua Philippines, hoặc thậm chí là thua với tỉ số 1-0 ở trận lượt về, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn vào chung kết sau 10 năm chờ đợi.

    Theo thống kê, có tới hơn 70% trường hợp tương tự như Việt Nam đã thắng chung cuộc sau hai lượt trận. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng Philippines sẽ lật ngược thế cờ. Thầy trò HLV Park không được phép chủ quan khi cánh cửa chung kết chỉ còn cách 90 phút thi đấu.

    Bốn năm trước, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng từng đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 ở Shah Alam. Nhưng 90 phút ở Mỹ Đình lại diễn ra một điều không thể tưởng tượng nổi. Việt Nam thua 2-4 ngay trên sân nhà và chấp nhận thất bại chung cuộc 4-5 trước Malaysia. Chứng kiến các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội để nới rộng khoảng cách bàn thắng, nhiều người lo sợ đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đi vào vết xe đổ 4 năm trước.

    Trong chương trình Bình luận trực tiếp AFF Cup trên truyền hình K+ sau trận bán kết lượt đi vừa qua, nhà báo Phạm Tấn nhận định: “Chúng ta có cơ hội để đánh bại một hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai sót của Philippines. Rõ ràng đây là trận đấu tệ nhất của họ ở giải đấu này. Nhưng tiếc thay, những cầu thủ vào sân thay người từ Đức Chinh, Công Phượng đã không thể giải quyết được tình huống. Đáng ra việc còn lại ở Mỹ Đình vào ngày 6/12 sẽ rất dễ dàng với Việt Nam”.

     - Bóng Đá

     

    Thực hiện phần bình luận trực tiếp trận Philippines - Việt Nam, BLV Anh Quân cũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc với tình huống xử lý cuối trận của Công Phượng. Rõ ràng tỷ số 2-1 khiến chúng ta không khỏi rùng mình về ác mộng 4 năm trước. Chúng ta cũng thắng Malaysia 2-1 để rồi trở về nhà với điều gì? Tôi sẽ không nhắc lại nữa. Và mong rằng điều đó sẽ không xảy ra vào ngày 6/12 tới đây”. 

     - Bóng Đá

     Bắt đầu từ trận bán kết lượt đi giữa Philippines – Việt Nam, truyền hình K+ thực hiện bình luận trực tiếp và phát sóng các trận đấu trên kênh K+PM

    Bằng phân tích và kinh nghiệm của mình, nhà báo Phạm Tấn bày tỏ hy vọng: “Có một điểm mà tôi cảm thấy ấn tượng. Đó là ông Park Hang Seo rất giỏi trong việc làm tâm lý cho các cầu thủ. Dưới thời của ông, sự chủ quan của đội tuyển Việt Nam không còn nữa. Và đó là hy vọng để ông cùng các học trò tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Toshiya Miura”.

     - Bóng Đá

     Lúc 19h30 ngày 6/12, Việt Nam sẽ tiếp đón Philippines tại trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Truyền hình K+ sẽ tiếp tục phát sóng và bình luận trực tiếp trận đấu trên kênh K+PM

    Theo thỏa thuận mới đây giữa truyền hình K+ và Next Media, người hâm mộ được xem trọn vẹn 6 trận đấu còn lại của AFF Cup được phát sóng trực tiếp trên kênh K+PM với phần bình luận do ekip bình luận viên giàu kinh nghiệm của truyền hình K+ thực hiện. Trong trận bán kết lượt đi giữa Philippines – Việt Nam, người hâm mộ Việt đã được thỏa đam mê với chất lượng hình ảnh HD sắc nét phủ sóng toàn quốc, phần bình luận đậm tính chuyên môn và có chất riêng của đội ngũ BLV K+ trẻ trung, nhiệt huyết.

    Anh Đức Hưng, Hà Nội cho biết: “Vé xem trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình đang bị “hét giá” cao gấp 5 lần so với giá niêm yết và rất hiếm vé, lựa chọn lắp K+ để cùng bạn bè, người thân cổ vũ qua tivi là cách tối ưu để vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể thỏa mãn niềm đam mê bóng đá và tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam”.

     - Bóng Đá

    Khán giả sử dụng K+ có nhiều phương thức xem thuận tiện, qua truyền hình vệ tinh truyền thống với đầu thu K+ HD, qua truyền hình OTT tiện dụng không cần lắp đặt với bộ thiết bị K+ TV Box và ứng dụng myK+ được tặng miễn phí khi sử dụng 2 thiết bị nói trên 

    Với nhiều cách thức xem AFF Cup đa dạng, tiện lợi và thú vị với phần bình luận trực tiếp đầy máu lửa từ ekip chuyên nghiệp, cộng thêm đặc quyền được xem trọn vẹn các giải đấu thể thao khác hấp dẫn như EPL, Champions League, Europa League, Nations League, các giải tennis ATP, golf PGA Tour…, gói cước K+ được nhiều khán giả lựa chọn trước thềm trận bán kết lượt về giữa Việt Nam – Philippines trên sân Mỹ Đình.

    Anh Huy Minh, Lào Cai chia sẻ: “Ngay trước trận bán kết lượt đi, tôi đã ra đại lý K+ đăng ký lắp đặt 1 bộ đầu thu K+ HD để hưởng giá khuyến mại 390.000 đồng, tiết kiệm tới gần 1 triệu đồng so với mua khi không có khuyến mại. Chỉ còn chục ngày nữa ưu đãi này sẽ kết thúc nên lượng người đến đăng ký khá đông. Có lẽ vì đăng kí trong thời gian này sẽ được tặng ngay 1 tháng thuê bao miễn phí, nếu Việt Nam vào chung kết và giành cúp, thì còn được tặng tới 3 tháng, nên nhiều khán giả cũng tranh thủ đến đăng kí để không bỏ lỡ quà tặng thiết thực này”.

     - Bóng Đá

     100% khách hàng đăng kí lắp đặt bộ đầu thu K+ HD hoặc bộ thiết bị K+ TV Box trước ngày 15/12 sẽ được tặng ngay 1 tháng xem K+ miễn phí. Quà tặng sẽ tăng lên lần lượt là 2 và 3 tháng thuê bao ngay khi Việt Nam vào chung kết và vô địch giải đấu

    Để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà tặng thiết thực từ K+, bạn đọc đăng ký tại đây, đến các đại lý K+ trên toàn quốc để đăng ký lắp đặt hoặc gọi đến hotline 19001592 để được phục vụ tận nơi.

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:05 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...