MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Thầy Park đặt ra 2 mục tiêu trước đội bóng "phù thủy" Guus Hiddink

    22:36 Thứ bảy 07/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Rất vui khi gặp lại người "thầy", người đồng nghiệp cũ Guus Hiddink ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc nhưng HLV Park Hang-seo vẫn đặt ra 2 mục tiêu lớn cho U22 Việt Nam.

    Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu giao hữu với ĐT U22 Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cho rằng đây là cơ hội tốt để kiểm nghiệm khả năng của các học trò. Việc gặp lại “thuyền trưởng” Guus Hiddink cũng là điều rất có ý nghĩa đối với ông.

    Thầy Park đặt ra 2 mục tiêu cùng U22 Việt Nam trước đội bóng

    HLV Park Hang-seo phát biểu tại buổi họp báo trước trận giao hữu gặp U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF.

    HLV Park Hang-seo chia sẻ trong buổi họp báo rằng: “Ngày mai là một trận đấu rất có ý nghĩa đối với cá nhân tôi, bởi tôi sẽ được gặp lại người mà tôi đã có thời gian làm trợ lý tại ĐTQG Hàn Quốc. Khi gặp lại nhau lần này tôi là HLV trưởng ĐT U22 Việt Nam còn ông ấy dẫn dắt U22 Trung Quốc. Vì vậy trận đấu ngày mai sẽ có nhiều điều thú vị."

    Nói về mục tiêu của U22 Việt Nam đặt ra cho trận đấu với U22 Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết toàn đội vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra lực lượng để chuẩn bị cho giải đấu chính là SEA Games 30 vào cuối năm nay và VCK U23 châu Á vào đầu năm 2020.

    “Ở trận đấu với U22 Trung Quốc ngày mai tôi đặt ra 2 điểm. Điểm thứ nhất là kiểm tra tất cả các cầu thủ thi đấu ở các vị trí trong đội hình xem năng lực của họ đến đâu. Điểm thứ hai là tôi muốn xem khả năng ứng phó của các cầu thủ như thế nào khi thi đấu với một đối thủ có thể hình thể lực trội hơn như U22 Trung Quốc. Tôi cũng chưa yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện quá nhiều về mặt chiến thuật," HLV Park Hang-seo chia sẻ hai mục tiêu lớn của U22 Việt Nam.

    Thầy Park đặt ra 2 mục tiêu cùng U22 Việt Nam trước đội bóng

    Ông Park đặt ra 2 mục tiêu rất cụ thể cùng U22 Việt Nam ở trận giao hữu. Ảnh: VFF.

    Đánh giá về U22 Trung Quốc, HLV Park Hang-seo chia sẻ ông không có nhiều thông tin về đội tuyển U22 của nước chủ nhà. “Tôi chỉ biết rằng cách đây 2 ngày họ đã thi đấu giao hữu với U22 CHDCND Triều Tiên và hòa 1-1. Tôi không rành lắm về nền tảng của các cầu thủ Trung Quốc nhưng tôi hiểu HLV Guus Hiddink vì đã có thời gian làm việc cùng với ông ấy. Ông Hiddink đã gắn bó với bóng đá Trung Quốc khá lâu rồi nên chắc chắn ông ấy đã có sự chuẩn bị chu đáo đối với các cầu thủ U22 Trung Quốc cho trận đấu ngày mai”.

    Phương Nam | 20:10 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...