MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Thay người tạo bước ngoặt ngay phút 29, Mourinho hết lời xin lỗi 'trò cưng'

    06:55 Thứ tư 27/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tottenham vừa giành thắng lợi 4-2 đầy ấn tượng trước Olympiacos ở đấu trường Champions League.

    Ngay phút 19, Tottenham đã để thua 2 bàn một cách chóng vánh. Và đến phút 29, Jose Mourinho buộc phải có thay đổi nhân sự, khi tung Christian Eriksen vào sân thay cho 'trò cưng' Eric Dier - người mà ông từng rất muốn có khi còn dẫn dắt Man Utd.

    Sự điều chỉnh của Người đặc biệt ngay lập tức mang lại hiệu quả. Tottenham đã thi đấu khởi sắc hơn, và đầy bùng nổ để có thắng lợi chung cuộc 4-2 nhờ cú đúp của Harry Kane cùng 2 pha lập công của Dele Alli, Serge Aurier, qua đó ghi tên mình vào vòng knock-out Champions League.

    Jose Mourinho apologises to Eric Dier for substituting him after 29 minutes - Bóng Đá

     Mourinho xin lỗi Eric Dier.

    "Thời điểm khó khăn nhất của trận đấu không phải là khi họ ghi được hai bàn thắng đầu tiên, mà đó là khi tôi thực hiện thay đổi người trong hiệp một," Mourinho nói.

    "Nó làm tổn thương cầu thủ lẫn bản thân tôi. Tôi và anh ấy không hề dễ dàng chấp nhận quyết định đó. Điều quan trọng là Eric Dier hiểu và tôi may mắn vì đó là một chàng trai rất thông minh, hiểu rất rõ tập thể là gì, vì tôi đã làm điều đó cho đội bóng. Đó không chỉ là về màn trình diễn của anh ấy, mà là những gì đội bóng cần.

    Chúng tôi đang thua 2-0, trong một tình huống rất khó khăn vào thời điểm đó và tôi cảm thấy rằng một cầu thủ tiền vệ là đủ. Tôi nghĩ tôi cần một cầu thủ sáng tạo thứ hai có thể chơi với Alli trong cái mà tôi gọi là tam giác mở, chứ không phải với một tam giác kín với hai tiền vệ chơi sâu hơn. Tôi xin lỗi Eric, nhưng anh ấy biết tôi đã làm điều đó cho đội và không bị tổn thương. Tôi nghĩ người hâm mộ cũng hiểu. "

    Mourinho cảm ơn Pochettino:

    Minh Tuấn | 06:17 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...