MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Thấy gì từ trận Everton 0-0 Arsenal?

    22:56 Thứ bảy 21/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cả hai vị tân huấn luyện viên của Everton lẫn Arsenal chắc hẳn vẫn còn nhiều điều cần làm.

    Arsenal và Everton đã cùng nhau chia điểm trên sân Goodison Park, trong bối cảnh cả hai đội bóng đều chuẩn bị đón chào một vị thuyền trưởng mới. Thực tế, trận đấu vừa diễn ra chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ: tẻ nhạt, trừ sự nhiệt huyết của hai huấn luyện viên tạm quyền bên ngoài đường pitch trong trận đấu cuối cùng của mình trên cương vị này. Song, vẫn có một số điểm đáng chú ý cần được nhắc đến.

    Đừng biến Arsenal thành "nhà trẻ"

    HLV tạm quyền Freddie Ljungberg quyết định cất đi những hảo thủ như Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Mesut Ozil hay Dani Ceballos để tạo cơ hội ra sân cho Bukayo Saka, Smith Rowe, Reiss Nelson và Gabriel Martinelli. Kết quả, Arsenal nhập cuộc cực kỳ tệ hại và bị Everton liên tục dồn ép. Dù lấy lại được thế trận sau giờ nghỉ, Pháo thủ vẫn thể hiện một lối chơi khá rời rạc.

     - Bóng Đá

     Niềm tin của Ljungberg không được đền đáp.

    Dường như chẳng có sự liên kết nào trên hàng công giữa Pierre-Emerick Aubameyang với 3 tài năng trẻ phía dưới, và Arsenal cũng không có được quá nhiều tình huống nguy hiểm. Rõ ràng, tân HLV Mikel Arteta vẫn chưa thể tin tưởng vào lứa "sao mai" của đội bóng.

    "Nạn nhân" thứ hai của Duncan Ferguson

    Ở trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV tạm quyền, Ferguson tiếp tục đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi rút ra Cenk Tosun vào phút 80, trong khi trước đó anh đã vào sân thay cho Alex Iwobi trong hiệp một. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ tỏ rõ thái độ không hài lòng và anh cũng từ chối bắt tay với ông thầy của mình.

     - Bóng Đá

     Ferguson tiếp tục làm người khác khó hiểu.

    Tuần trước, "nạn nhân" đầu tiên của Ferguson là Moise Kean, anh vào sân thay thế cho Bernard nhưng lại bị thay ra chỉ sau 19 phút. Đáng chú ý, khi Tosun rời sân trong hôm nay, tân HLV Carlo Ancelotti đã bật cười trên khán đài.

    Ozil hoặc Ceballos, hoặc cả hai

    Nhìn vào màn trình diễn hôm nay của Arsenal, chắc chắn Arteta sẽ phải đặc biệt chú ý đến vị trí "nhạc trưởng" ở hàng tiền vệ. Thiếu vắng cả Ozil lẫn Ceballos, Pháo thủ không còn bất kỳ cầu thủ nào có khả năng dẫn dắt lối chơi và phát động tấn công, dẫn đến việc bóng thường chỉ được đẩy ra biên rồi cho các cầu thủ chạy cánh "tự xử".

     - Bóng Đá

     Ozil vẫn rất cần thiết cho Arsenal.

    Granit Xhaka, Matteo Guendouzi hay Lucas Torreira đều là những tiền vệ mang thiên hướng phòng ngự, trong khi những tài năng trẻ thì chưa đủ sức lĩnh xướng trách nhiệm "nhạc trưởng". Và dĩ nhiên, Arteta chỉ còn lại 3 lựa chọn: tin tưởng vào Ozil, hoặc Ceballos, hoặc là cả hai.

    Ngày đầu tiên của Arteta tại Arsenal:

    Huỳnh Phong | 22:20 21/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...