MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Thấy gì từ danh sách hội quân của Việt Nam đấu giải U23 châu Á?

    22:58 Thứ tư 11/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo triệu tập 28 tuyển thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á tổ chức vào tháng 1/2020 tại Thái Lan.

    Hàn Quốc là địa điểm mà HLV Park Hang-seo chọn để binh đoàn Rồng Vàng tập huấn từ ngày 13 đến 22/12 cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Như BongDa.com.vn từng đưa tin, Quang Hải và đồng đội giành ngôi nhất bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức tại Mỹ Đình sau 3 trận toàn thắng Brunei, Indonesia, Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Triều Tiên, UAE và Jordan. Chúng ta sẽ lần lượt chạm trán UAE vào ngày 10/01; Jordan (13/01) và Triều Tiên (16/01).

    Trong danh sách 28 tuyển thủ vừa được công bố, tất nhiên U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng. Trường hợp Văn Hậu do SC Heerenveen từ chối nhả quân do hậu vệ này đã chinh chiến tại SEA Games 30. Trong khi đó, Dũng “chip” và Hoàng “bò” nằm ngoài độ tuổi U23. Như vậy, tướng Park nhiều khả năng chọn thêm 6 cái tên, cộng với 17 tuyển thủ vừa giành Vàng SEA Games 30 để chốt danh sách 23 cầu thủ dự giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục chinh chiến tại VCK U23 châu Á 2020.

    Theo điều lệ giải mỗi đội được đăng ký 23 người, vì vậy nếu chẳng có bất ngờ vào giờ chót cả 3 thủ môn Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng, Y Eli Nie sẽ có mặt trong danh sách cuối cùng. Hàng hậu vệ, trên lý thuyết Trần Đình Trọng trở lại giúp U23 Việt Nam gia cố thêm sự chắc chắn. Thực tế khả năng này cần được bác sĩ Choi kiểm chứng và xác nhận về khả năng hoàn toàn bình phục chấn thương của trung vệ Hà Nội. Thiếu Đoàn Văn Hậu là tổn thất đối với U23 Việt Nam. Tuy vậy, tướng Park đã có những phương án thay thế như Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Lê Ngọc Bảo…

    Một chút lo lắng nơi hàng tiền vệ, bởi rất khó tìm được gương mặt có thể đảm nhận vị trí của Đỗ Hùng Dũng tại SEA Games 30. Việc thầy Park bố trí trung vệ Nguyễn Đức Chiến đá tiền vệ phòng ngự là một phát hiện mới. Thực tế chứng tỏ Đức Chiến đủ khả năng đảm nhận vai trò đánh chặn, phòng thủ từ xa. Nguyễn Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Đại… góp phần mang đến sự đa dạng, phong phú trong các phương án tấn công.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam phấn đấu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

    Trên hàng tấn công, Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh thể hiện phong độ sát thủ và sự ăn ý với 14 lần lập công trong tổng số 24 bàn thắng tại SEA Games 30. Rất có thể HLV Park Hang-seo chọn thêm 1 tiền đạo dự phòng cho cặp Chinh “đen”, Tiến Linh. Như vậy cơ hội sẽ đến với Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng…Kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc từ ngày 13 đến 22/12, U23 Việt Nam sẽ trở lại đóng quân tại TP.HCM. Danh sách 28 tuyển thủ sẽ được thầy Park chốt lại 23 người dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26/1.

     - Bóng Đá

     Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam.

    Gia Minh | 22:00 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...