MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Thầy cũ Công Phượng: "Tôi thấy ghen tị với HLV Park Hang-seo"

    10:30 Thứ tư 25/09/2019 | 8

    BongDa.com.vn HLV Chung Hae Soung đã có những chia sẻ về công việc, cũng như người đồng hương Park Hang-seo tại Việt Nam.

    Mới đây, tờ Sports Seoul đã cho đăng tải về bài viết "mối quan hệ kỳ lạ" giữa hai HLV Chung Hae-seong và Park Hang-seo, những người đều đang làm việc tại Việt Nam.

    Thầy cũ Công Phượng:

     HLV Chung Hae Soung cảm thấy ghen tị với thầy Park.

    Sở dĩ tờ Sports Seoul dùng cụm từ "mối quan hệ kỳ lạ" là vì cả hai từng là đồng đội tại CLB Lucky-Goldstar (tiền thân của FC Seoul) trong khoảng thời gian 1984-1988.

    Sau đó cùng nhau trở thành những người hùng của bóng đá Hàn Quốc với vai trò trợ lý của HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002.

    Vào năm 2010, khi ông Park chia tay Jeonnam Dragons FC, ngay sau đó chính HLV Chung Hae Soung đến tiếp quản ghế HLV trưởng đội bóng này. Năm 2017, cả hai đều rời Hàn Quốc để đến Việt Nam để đảm nhận nhiệm vụ khác nhau.

    Trong khi HLV Chung Hae Soung có một năm không thành công tại HAGL trên cương vị GĐKT. Tuy nhiên sau khi rời đội bóng phố Núi, ông Chung lại giúp CLB TP.HCM giành ngôi á quân tại V-League 2019.

    Ngược lại, hành trình của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam lại rực rỡ hơn khi ông Park giúp bóng đá Việt Nam tạo ra những thành tích vang dội trên đấu trường khu vực lẫn châu lục.

    Vì vậy HLV Chung Hae Soung cảm thấy có phần ghen tị, chia sẻ trên trang Sports Seoul, ông nói: "Tôi đã ở Việt Nam gần 2 năm, nhưng câu chuyện tôi và ông Park có những sự khác biệt. Như mọi người cũng đều biết, HLV Park Hang-seo đã trở thành người hùng của Việt Nam.

    Nói thật, sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không cảm thấy ghen tị với ông Park. HLV Park Hang-seo nhận được sự quan tâm khi có mặt ở bất cứ nơi đâu và mọi người cũng luôn muốn hỏi tôi về những chuyện liên quan đến ông ấy.

    Nhưng tôi đâu chỉ biết ghen tị, tôi vẫn làm việc và nỗ lực theo cách của mình. Đó như một sự cạnh tranh, thúc đẩy tôi. Tôi muốn làm hết sức mình khi cầm quân tại V.League và hài lòng với những gì đạt được tại TP.HCM ở mùa giải này".

    Thầy cũ Công Phượng:

     HLV Chung Hae Soung giúp CLB TP.HCM giành ngôi á quân ở V-League 2019.

    Bên cạnh đó, HLV Chung Hae Soung cũng tiết lộ ông đã gia hạn hợp đồng với CLB TP.HCM để tiếp tục dẫn dắt CLB này tại V-League 2020: "Việc gia hạn hợp đồng với TP.HCM là một bước tiến lớn. Nếu tôi có thể dẫn dắt một đội bóng trong hai mùa giải ở một nơi khó khăn như Việt Nam khi đã bước sang độ tuổi này (61 tuổi), đó thực sự là điều rất có ý nghĩa".

    Dù V-League 2019 vẫn còn 2 vòng đấu nữa, nhưng thầy trò HLV Chung Hae Soung đã chính thức cán đích ở vị trí á quân, đó là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của CLB TP.HCM.

    Tịnh Đế | 10:10 25/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...