MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Thầy cũ Công Phượng được CLB TP.HCM tưởng thưởng xứng đáng

    18:01 Chủ nhật 20/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Giúp CLB TP.HCM cán đích ở vị trí thứ hai ở mùa giải 2019, HLV Chung Hae Soung sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thành phố mang tên Bác thêm 3 năm.

    Do đã chính thức cán đích ở vị trí á quân, nên trong cuộc tiếp đón HAGL ở vòng 25, HLV Chung Hae Soung đã tung ra sân với đội hình toàn nội bình và nhiều cầu thủ dự bị.

    Vì vậy, trong ngày nhận huy chương bạc, thầy trò HLV Chung Hae Soung đã bị HAGL đánh bại với tỉ số 1-2. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng đối với TP.HCM.

    Thầy cũ Công Phượng được CLB TP.HCM tưởng thưởng xứng đáng - Bóng Đá

     HLV Chung Hae Soung (phải) gắn bó với CLB TP.HCM thêm 3 năm.

    Góp công lớn giúp CLB TP.HCM giành HCB ở mùa giải năm nay, HLV Chung Hae Soung đã được BLĐ đội bóng này quyết định gia hạn hợp đồng.

    Chia sẻ trên Saostar, một lãnh đạo CLB TP.HCM tiết lộ: “Chúng tôi đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với HLV Chung Hae Soung. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào tài cầm quân của HLV Chung Hae Soung. Ông ấy đã giúp đội bóng giành ngôi Á quân V-League 2019 và góp mặt bán kết Cúp quốc gia 2019.

    Chúng tôi tin rằng ông Chung Hae Soung sẽ còn mang đến nhiều điều ấn tượng cho CLB TP.HCM. Thế nên, bản hợp đồng có thời hạn 3 năm được xem là món quà với ông Chung Hae-seong sau những gì đóng góp cho đội bóng…”.

    HLV Chung Hae Soung gia nhập CLB TP.HCM ở đầu mùa giải 2019, sau 1 năm làm GĐKT tại CLB HAGL. Dù vậy, những dấu ấn mà chiến lược gia người Hàn Quốc để lại tại đội bóng này là rất lớn, về sinh hoạt, tập luyện và cả thi đấu.

    Tịnh Đế | 17:40 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...