MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Thay 6/11 vị trí, Man Utd vẫn kiếm được lợi thế trên đất Bỉ

    03:17 Thứ sáu 21/02/2020 | 8

    BongDa.com.vn HLV Solskjaer đã xoay tua đội hình trong chuyến làm khách trên sân của Club Brugge.

    HLV Solskjaer thực hiện đến 6 sự thay đổi trong đội hình ra sân so với trận thắng Chelsea cách đây ít ngày. Chiến lược gia người Na Uy để các trụ cột như De Gea, Bruno Fernandes hay Fred được nghỉ ngơi, và tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị như Jesse Lingard, Andreas Pereira có cơ hội để thể hiện.

    Club Brugge với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc đầy tự tin. Phút thứ 3, Dennis trong một pha xâm nhập vòng cấm đã vượt qua Harry Maguire và cả thủ thành Romero, tuy nhiên tình huống đưa bóng vào sau đó đã bị Lindelof và Matic cản phá. Thiếu Bruno và Fred ở hàng tiền vệ, Quỷ đỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát khu trung tuyến.

     - Bóng Đá

     Chủ nhà nhập cuộc tự tin.

    Đến phút 15, M.U đã bị chọc thủng lưới sau một pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà. Thủ thành Simon Mignolet sau khi bắt bóng đã quan sát rất nhanh và thực hiện đường chuyền dài lên phía trên cho Dennis. Hàng phòng ngự đội khách không kịp lùi về, buộc Romero phải lao ra truy cản. Và Dennis chỉ chờ có vậy, anh thực hiện pha tâng bóng điệu nghệ qua đầu Romero, đưa Club Brugge vươn lên dẫn trước.

    Quỷ đỏ vùng lên mạnh mẽ trong những phút tiếp theo để tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù tấn công thiếu sắc nét, đại diện của Premier League vẫn có được bàn thắng ở phút 36. Anthony Martial đã tận dụng rất tốt sai lầm của Mechele đoạt lấy bóng, sau đó bứt tốc và dễ dàng đánh bại Mignolet trong pha đối mặt. Trước khi hiệp một khép lại, suýt chút nữa Martial có cú đúp nếu như cột dọc không từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo này.

     - Bóng Đá

    Martial quân bình tỷ số. 

    Đầu hiệp hai, Martial tiếp tục có cơ hội sau đường chuyền của Juan Mata, tuy nhiên chân sút người Pháp lại quyết định chuyền ngược lại thay vì dứt điểm, để rồi bị hàng phòng ngự Club Brugge ngăn chặn. Ngay sau đó Dennis đáp trả bằng cú đá ở cự ly gần, nhưng lần này Romero là người giành chiến thắng.

    Những phút tiếp theo, HLV Solskjaer lần lượt tung Ighalo, Fred và Bruno Fernandes vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Lối chơi của M.U trở nên khởi sắc hơn, họ liên tiếp gây sức ép về phía khung thành của Mignolet. Thế nhưng cũng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Hòa có bàn thắng trên sân khách cũng đã giúp HLV Solskjaer hài lòng trước khi bước vào trận lượt về trên SVĐ Old Trafford.

    Chung cuộc: Club Brugge 1-1 Man Utd

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 02:47 21/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...