MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Thật ra, lỗi lớn nhất của Real không nằm ở Zidane hay hàng công!

    18:30 Thứ sáu 20/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đáng lý ra đã có được thế trận vững vàng hơn.

    Thành tích bết bát của Real Madrid thời gian qua

    Real Madrid khởi đầu La Liga 2019/20 không thật sự thuyết phục, đoàn quân HLV Zinedine Zidane tỏ ra khá chậm chạp, dù có được chiến thắng ở trận mở màn trước Celta Vigo. Đội hình chắp vá, thiếu những hảo thủ tốt nhất khiến cho hàng công đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thi đấu bế tắc. Bên cạnh đó, những công thần quan trọng trong đội hình vị chiến lược gia người Pháp cũng không giữ được phong độ ổn định như xưa, nếu không muốn nói là sa sút rất nhiều và trình diễn bộ mặt đáng thất vọng.

    Thật ra, lỗi lớn nhất của Real không nằm ở hàng công! - Bóng Đá

    Real mùa này vẫn đáng thất vọng.

    Thất bại trước Paris Saint-Germain đến 3 bàn không gỡ ngay tại Parc des Princes là một thảm hoạ, nhưng nó là điều dễ hiểu bởi lẽ khi mà hàng công Real Madrid bế tắc, hàng thủ lại thi đấu thiếu gắn kết, thiếu sự tập trung và để lộ quá nhiều sơ hở. 

    Real Madrid và HLV Zidane còn rất nhiều thời gian để thay đổi lối chơi, nhìn lại mình và hướng đến những kết quả tích cực hơn trong tương lai. Tuy nhiên, nếu chưa nhìn ra vấn đề cốt yếu, nhà cầm quân người Pháp sẽ chưa có được phương án hợp lý để vực dậy CLB thành Madrid. 6 tháng đã qua, thành tích của Los Blancos trong tay Zidane chẳng khá hơn là bao.

    Tử huyệt lớn nhất là hàng phòng ngự

    Thực tế, phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, tử huyệt lớn nhất của Real Madrid nằm ở hàng phòng ngự và vị trí thủ môn. Dù hàng công bế tắc, nhưng hàng thủ cũng là nơi giữ lại điểm cho đoàn quân HLV Zidane nếu thi đấu xuất sắc và thực sự tập trung. Nói như thế để hiểu được rằng, vị trí của Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo và Dani Carvajal đều đang có vấn đề, mặc dù họ từng là những công thần quan trọng dưới thời HLV Zidane giai đoạn trước.

    Không phải ngẫu nhiên mà Varane bị đông đảo các CĐV yêu mến Los Blancos đòi bán đi. Màn trình diễn của trung vệ người Pháp trong trận đấu với PSG kém thuyết phục. Dù phải gánh vác trách nhiệm của cả Ramos, tuy nhiên không thể nói trong 3 bàn thua của Real, chẳng bàn nào mà Varane không mắc lỗi. Đó là trách nhiệm chung của hàng phòng ngự và đích thân Raphael Varane là người có kinh nghiệm hàng đầu, anh phải là chỗ dựa tinh thần và chỉ huy hàng phòng ngự tốt nhất.

    Thật ra, lỗi lớn nhất của Real không nằm ở hàng công! - Bóng Đá

    Hàng thủ là tử huyệt lớn nhất của Real.

    Bên cạnh đó, vai trò của thủ môn số 1 Thibaut Courtois cũng quan trọng không kém. Courtois đã không thể giữ sạch lưới cho Real Madrid 1 trận nào kể từ tháng 2/2019 đến nay. Phong độ kém cỏi khi khoác lên mình màu áo CLB thành Madrid của thủ môn người Bỉ chính là một trong những nguyên do khiến Los Blancos mất điểm suốt thời gian.

    Vì thế, nếu muốn giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vững vàng và chiến thắng trở lại, HLV Zidane nên nhìn từ gốc rễ của vấn đề. Hàng thủ là nơi mà ông cần phải chỉnh đốn và thay đổi nhiều nhất.

    Xem HLV Zidane nói về sự chuẩn bị cho Champions League:

    Minh Trí | 16:30 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...