MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Thật đau đớn. Man City hẳn cũng đã cảm thấy như vậy''

    15:40 Thứ hai 23/09/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Jan Vertonghen vừa có những phát biểu đáng chú ý về những tác động mà công nghệ VAR đã mang đến cho bóng đá.

    Bóng đá đã thay đổi rất nhiều từ khi VAR được áp dụng, đó là điều mà không NHM, chuyên gia hay cầu thủ nào có thể phủ nhận. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng hài lòng với những thay đổi đó, mà trung vệ Jan Vertonghen của Tottenham Hotspur với những phát biểu mới nhất là ví dụ tiêu biểu.

    Các học trò của HLV Mauricio Pochettino đã kết thúc một tuần lễ buồn khi nhận thất bại 1-2 trên sân của Leicester City, chỉ ít ngày sau trận hòa 2-2 ở Hy Lạp trong khuôn khổ Champions League. Ở trận đấu thuộc vòng 6 Premier League, tiền đạo Harry Kane mở tỷ số - giống như anh đã làm trong trận hòa với Olympiacos, nhưng sau khoảnh khắc đó, mọi diễn biến đáng chú ý đã hoàn toàn chống lại Gà trống.

    Phút 67, hậu vệ phải Serge Aurier tưởng như đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 khi đưa được bóng vào lưới, song VAR không công nhận tình huống đó. Son Heung-Min cũng bị bắt lỗi việt vị ở một cơ hội rõ ràng khác. Không những bị VAR từ chối, Spurs còn để Ricardo Pereira và James Maddison lập công ấn định kết quả 2-1.

    Jan Vertonghen reveals ‘pain’ over disallowed goal against Leicester and says VAR ‘takes a lot out of football’ - Bóng Đá

    Bàn thắng của Serge Aurier bị VAR từ chối.

    Không kìm được sự thất vọng sau thất bại trên sân King Power, Jan Vertonghen nói với talkSPORT:

    ‘’Thật đau đớn. Man City hẳn cũng đã cảm thấy như vậy trong trận tứ kết Champions League mùa trước. Đó cùng là một khoảng cách rất nhỏ [nói những tình huống việt vị sát nút].''

    ‘’Thật khó khăn vì tôi nghĩ chúng tôi đang làm tốt, chúng tôi nghĩ rằng đã có thể nâng tỷ số lên 2-0. Chúng tôi đã phòng ngự tốt. Chúng tôi đã không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng cũng đủ để chơi thoải mái.’’

    Ở vòng đấu này, Tottenham cũng không phải là CLB duy nhất trở thành ‘’nạn nhân’’ của VAR, khi Chelsea cũng có một bàn thắng quan trọng bị từ chối. Sau thất bại của The Blues trước Liverpool, HLV Frank Lampard khẳng định VAR đã giết chết những khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng, trong khi thủ quân Cesar Azpilicueta cũng buông lời than vãn.

    Jan Vertonghen reveals ‘pain’ over disallowed goal against Leicester and says VAR ‘takes a lot out of football’ - Bóng Đá

    Trung vệ Jan Vertonghen cảm thấy VAR đã thay đổi bóng đá quá nhiều.

    Dù biết rằng VAR đang giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn, Vertonghen cũng khẳng định rằng công nghệ mới đang lấy đi nhiều điều của bóng đá.

    ‘’Rõ ràng bạn chỉ có thể tin rằng mọi quyết định của VAR là đúng đắn’’, tuyển thủ Bỉ nói.  ‘’Nó đã đứng về phía chúng tôi trong hiệp một [Wilfred Ndidi có 1 bàn thắng không được chấp nhận], còn hiệp 2 là về phía họ.’’

    ‘’Bạn thấy chứ, điều đó làm cho bóng đá trở thành một trò chơi rất khác. Rất nhiều điều đã bị lấy đi. VAR rất tốt, nhưng nó đã thay đổi quá nhiều.’’

    Xem những khoảnh khắc đẹp nhất của Jan Vertonghen trong màu áo Tottenham:

    Ngọc Bách | 15:08 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...