MỚI NHẤT :
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Thất bại với "Andrew Robetson 2.0", Arsenal bước vào mùa giải mới trên "đôi chân" bằng đất sét

    22:44 Thứ sáu 02/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đem về những ngôi sao chất lượng ở tuyến trên, tuy nhiên Arsenal lại bỏ quên hàng thủ, vị trí yếu nhất của họ ở mùa trước.

    Những ngày qua, Arsenal liên tục làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng với việc đem về một loạt bản hợp đồng mới như William Saliba từ Saint-Etienne, Dani Ceballos mượn từ Real Madrid, và đáng chú ý nhất là "bom tấn" giá trị nhất lịch sử CLB Nicolas Pepe. Dễ thấy với các chữ ký trên, Arsenal đã có những sự bổ sung chất lượng cho hai vị trí trọng yếu của mình là tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh.

    Tuy nhiên, dấu hỏi về hàng thủ tệ hại ở mùa giải trước vẫn chưa thể có câu trả lời xác đáng. 27 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ William Saliba có thể ấn tượng đấy, nhưng phải đến mùa hè 2020 "Pháo thủ" mới có thể sử dụng cầu thủ này khi họ cho Saint-Etienne mượn lại một năm. Mới nhất thì Arsenal lại bị Celtic tứ chối thẳng thừng đề nghị hỏi mua hậu vệ cánh Kieran Tierney.

    Thất bại với

     Celtic đã từ chối đề nghị hỏi mua Kieran Tierney của Arsenal.

    "Rõ ràng phiên chợ Hè sẽ đóng cửa vào thứ Năm, đó là khoảng thời gian đáng lo ngại với bất kì cầu thủ nào. Chúng tôi đã từ chối hai lời đề nghị, đội bóng biết rằng định giá của Tierney là bao nhiêu và những số tiền đó đều không thể đáp ứng được", HLV Neil Lennon của Celtic chia sẻ trên Sky Sports, ông cho rằng lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng của Arsenal dành cho Tierney là chưa tương xứng với tài năng của anh.

    Trong trường hợp xấu nhất, đoàn quân của Unai Emery sẽ bước vào mùa giải mới với hàng thủ y chang mùa trước. Đó là viễn cảnh đầy u ám với Arsenal, nhất là khi họ đang sở hữu dàn cầu thủ tấn công đáng mơ ước mà chỉ đứng trên "đôi chân" bằng đất sét.

    Mùa trước, Arsenal nhận tổng cộng 51 bàn thua sau 38 trận đấu, cao thứ 2 trong nhóm Big Six và chỉ tốt hơn đội xếp thứ 6 là Man Utd (54 bàn thua). Ngoại trừ trung vệ Sokratis Papastathopoulos và thủ thành Bernd Leno là tạo được sự yên tâm ra, tất cả các cầu thủ còn lại trong hệ thống phòng ngự của họ đều gặp những vấn đề của riêng mình.

    Thất bại với

     Unai Emery vẫn cần mua thêm về ít nhất một cầu thủ phòng ngự.

    Hector Bellerin đang gặp chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ đến tháng 9 năm nay, trong khi đó Ainsley Maitland-Niles còn quá trẻ, lão tướng Stephan Lichtsteiner đã chia tay đội bóng, Sead Kolasinac chưa bao giờ cho thấy được sự ổn định của mình cả, còn Shkodran Mustafi luôn mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

    Bây giờ, Arsenal phải lục tung TTCN lên đem về bằng được một hạt nhân quan trọng nơi hàng thủ, bởi không đội bóng nào có thể thành công khi chơi với tuyến dưới mỏng manh cả. Bài học từ Liverpool trước đây vẫn còn đó, khi dù tấn công rất hay nhưng việc các cầu thủ phòng ngự như Karius, Alberto Moreno liên tục mắc sai lầm khiến The Kop rơi vào tình trạng công làm, thủ phá đầy đau đớn.

    Xem buổi tập đầu tiên của Nicolas Pepe tại Arsenal:

    Vương Ngọc | 22:15 02/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...