MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Thất bại kỷ lục, Simeone đưa Dortmund lên mây xanh

    06:57 Thứ năm 25/10/2018

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ Europa League đã có một trận đấu ác mộng trên đất Đức, nơi họ để thua Borussia Dortmund bốn bàn không gỡ.

    Huấn luyện viên Diego Simeone đã phải đón nhận thất bại đau đớn nhất nghiệp cầm quân của mình. Chiến lược gia người Argentina tỏ ra kinh ngạc trước đội bóng vùng Ruhr và không quên ca ngợi Dortmund xứng đáng thắng lợi sau màn trình diễn như vậy.

    "Đó là một kết quả rõ ràng. Chúng tôi phải chúc mừng đối thủ, họ đã chơi một trận đấu nhanh và tấn công mạnh mẽ", Simeone nói với các phóng viên. "Họ chơi rất hiệu quả, rất năng động. Điều quan trọng nhất là nhanh chóng sở hữu bóng, và họ đã làm rất tuyệt vời".

    "Kết quả này chẳng có gì để bào chữa cả, ngay cả khi tôi có thể nói rằng Atletico đã chơi tốt ở hiệp một và một chút trong hiệp hai. Tỉ số 4-0 chẳng có gì tốt nhưng tôi thực sự đã thấy họ xứng đáng thắng và chúng tôi có nhiều điều tích cực". Ông nói thêm.

    Thất bại kỷ lục trong nghiệp cầm quân, Simeone nói lời không thể tin - Bóng Đá

     Simeone tâm phục khẩu phục trước Dortmund.

    Trong khi đó, trung vệ Diego Godin nói rằng đội bóng của anh không bao giờ từ bỏ việc cạnh tranh trong bảng đấu với Dortmund, dù thất bại này hoàn toàn xứng đáng. "Chúng tôi không thể đổ lỗi cho điều này vì may mắn hay bất cứ điều gì," anh nói. "Chúng tôi bắt đầu hiệp hai tốt nhưng trong bóng đá bạn cần phải có cơ hội".

    "Chúng tôi cần phải cải thiện và khi mọi thứ không tốt, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Atletico gặp khó với mục tiêu giành ngôi đầu với sự khác biệt về số bàn thắng của họ, nhưng chúng tôi cần phải cố gắng và đánh bại họ ở sân nhà và sẽ xem xét nó diễn ra thế nào". Godin kết luận.

    Vũ Quang Toản | 06:15 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...