MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Thành tích giữ sạch lưới của tuyển Việt Nam được truyền thông chú ý

    23:21 Thứ bảy 24/11/2018

    Chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Campuchia hôm 24/11 giúp thầy trò Park Hang-seo hiên ngang vào bán kết AFF Cup 2018 với tư cách nhất bảng A, đồng thời không để thủng lưới bàn nào.

    Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên trên sân Hàng Đẫy, trang Facebook của giải bóng đá Tây Ban Nha (La Liga) đã gửi lời chúc mừng đến "Những ngôi sao vàng" sau khi hoàn thành chặng đầu của hành trình chinh phục cúp vàng AFF Cup.

    Họ viết: "Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào bán kết AFF Cup 2018 mà không để thủng lưới một bàn nào! Đêm nay, cờ đỏ sao vàng lại tung bay phấp phới trên khắp các đường phố Hà Nội…".

     - Bóng Đá

     Trang chủ giải La Liga chúc mừng đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup.

    Trong khi đó, cây bút Martin Martinez của Fox Sports Asia đưa chi tiết đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ sạch lưới tại AFF Cup vào bài viết "những điểm nhấn đáng chú ý của trận". Nhà báo này viết: "Hàng thủ Việt Nam không có sự thay đổi nhân sự nào sau bốn trận và tiếp tục giành được kết quả ấn tượng."

    Từ những gì thể hiện, tác giả bài viết cho rằng không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam đang trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương của AFF Cup 2018 lúc này.

    Còn theo phần chấm điểm của Fox Sports Asia cho đội tuyển Việt Nam, những vị trí nơi hàng thủ gồm Duy Mạnh, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải đều được chấm số điểm từ 6,5 trở lên. Tất cả cũng được khen chơi tốt và có màn trình diễn ấn tượng, theo đó tạo ra bức tường phòng ngự thép.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn hoạt động hiệu quả tại AFF Cup 2018. Ảnh: Việt Hùng.

    Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần giữ sạch lưới tại vòng bảng AFF Cup, đó là vào năm 2000. Khi ấy, "Những ngôi sao vàng" nằm chung bảng với Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam khi kết thúc AFF Cup lần đó chỉ cán đích thứ tư.

    Tại ASIAD 2018,, "Những ngôi sao vàng" đã không thua bàn nào tính đến trận bán kết gặp Olympic Hàn Quốc. Chỉ dấu đó cho thấy những cầu thủ ở hàng phòng ngự chơi rất ổn định suốt thời gian qua.

    Vào ngày 2/12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp đội nhì của bảng B. Như vậy, các học trò của ông Park Hang-seo có đến hơn 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chiến tiếp theo.

    Nguyên Trí | 23:10 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...