MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Thành tích đối đầu Top 6 Ngoại hạng Anh: Liverpool vô đối, Chelsea về nhì

    22:23 Thứ ba 17/01/2017 | 2

    Với việc không để thua Man United tại Old Trafford cuối tuần qua, Liverpool thêm một lần nữa khẳng định họ thực sự là đối thủ khó chịu nhất ở những trận cầu đinh trong Top 6 Ngoại hạng Anh mùa này.

     - Bóng Đá

     Liverpool vẫn bất bại khi đối đầu với nhóm thuộc Top 6.

    Ngoại hạng Anh mùa giải này đã trôi qua được hơn nửa chặng đường với việc phân định rạch ròi giữa nhóm 6 đội đầu bảng, và cũng là 6 đội đang có cơ hội cạnh tranh chức vô địch cũng như những tấm vé dự Champions League mùa tới, đó là Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Man City và MU.

    Tuy nhiên, nếu giải đấu chỉ có 6 "đại gia" nước Anh này, không phải Chelsea mà Liverpool mới là đội bóng đang sở hữu ngôi đầu. Hay nói cách khác, thầy trò Jurgen Klopp là đội bóng có thành tích tốt nhất ở những trận "đại chiến" trong Top 6 Premier League mùa này.

    Cụ thể, sau khi xuất sắc chặn đứng mạch 9 trận thắng liên tiếp của Man United ngay tại Old Trafford cuối tuần qua bằng trận hòa 1-1, Liverpool vẫn tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước 5 đại diện còn lại trong nhóm "Big 6" ở mùa giải này. Điều đáng khen cho Quỷ đỏ vùng Merseyside là ở trận đấu đó, trong tay Jurgen Klopp là một The Kop "què quặt" khi vắng hàng loạt cầu thủ quan trọng như Sadio Mane, Joel Matip, Nathaniel Clyne hay tiền vệ Philippe Coutinho cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị sau thời gian dài chấn thương.

    Tính đến thời điểm này, Liverpool là đội giành được nhiều điểm nhất trong các trận đấu với top 6 BXH. Cụ thể, họ có 12 điểm từ 6 trận đã đấu. Họ đánh bại Arsenal, Chelsea, Man City, hòa lượt đi và lượt về với Man Utd và chia điểm trên sân Tottenham trong trận hòa 1-1 tại White Hart Lane. Đặc biệt, 2 trong 3 trận hòa Liverpool đã vươn lên dẫn bàn trước, trận còn lại kết thúc với tỉ số 0-0.

    Đứng sau Liverpool là Chelsea với 9 điểm từ 6 trận đã đấu. Chelsea đã thắng Man Utd (4-0), Tottenham (2-1) và Man City (3-1) ở lượt đi. Trước đó, thầy trò Antonio Conte để thua Liverpol ngay trên sân nhà (1-2), thảm bại 0-3 trước Arsenal tại Emirates và mới đây bị Tottenham hạ 2-0 trong trận lượt về tại White Hart Lane để chấm dứt mạch 13 trận thắng liên tiếp trước đó.

     - Bóng Đá

     Man City của Pep để thua nhiều nhất trong những trận đại chiến Top 6.

    Man City là đội bóng để thua nhiều nhất khi nhận tới 4 thất bại sau 6 trận đối đầu trong Top 6, nhưng số điểm của thầy trò Pep Guardiola kiếm được cũng ngang M.U, đội bóng cùng có được 6 điểm sau 1 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua.

    Trong top 6, Arsenal là đội có thành tích đối đầu tệ nhất lúc này khi chỉ giành được 5 điểm. Tuy nhiên so với các đội bóng khác, Pháo thủ mới đá 5 trận với các đội bóng lớn, thắng 1, hòa 2, thua 2. Trận đại chiến tiếp theo của thầy trò Arsene Wenger là chuyến làm khách đầy khó khăn trước Chelsea trong trận derby London tại Stamford Bridge. Dù Arsebal từng giành chiến thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng cũng kể từ trận thua đó, HLV Conte đã bắt đầu có cuộc cách mạng chiến thuật khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3 giúp Chelsea thắng 14 trong 15 vòng đấu vừa qua.

     - Bóng Đá

     Kết quả đối đầu trong Top 6 Ngoại hạng Anh mùa này.

    Châu Phong | 15:57 17/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...