MỚI NHẤT :
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • Thăng tiến thần tốc, Việt Nam được FIFA khen ngợi

    13:53 Thứ bảy 13/01/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đăng tải bài viết thể hiện sự ghi nhận về bước nhảy vọt của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng.

    FIFA có một bài viết dài đăng ngày 11/01 với đoạn mở đầu khá ấn tượng, trong đó Việt Nam được gọi bằng biệt danh “những chú rồng vàng”: “Cuối năm, bảng xếp hạng FIFA có sự thay đổi nhỏ giữa các đội. Tuy nhiên có những thăng trầm ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là sự nhảy vọt của tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, họ tăng 13 bậc để vươn lên hạng 112 thế giới, trở thành đội tuyển ở châu Á thăng tiến mạnh nhất.

     - Bóng Đá

     

    Đây cũng là vị trí tốt nhất của Golden Dragons ( tạm dịch là Những chú rồng vàng - biệt danh của tuyển Việt Nam) từ năm 2012, chính thức vượt qua Phillipines để  trở thành đội bóng số 1 ĐNÁ. Tính trong năm 2017, Việt Nam đã tăng 24 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đó là thành tích rất ấn tượng.”

    Ngoài ra, bài viết cũng nhấn mạnh nguyên nhân giúp Việt Nam thăng tiến như vậy: “Động lực cho sự thăng tiến của tuyển Việt Nam nằm ở vòng loại Asian Cup 2019. Với thành tích 5 trận bất bại, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành vé dự VCK trước 1 vòng đấu. Sau đó họ cầm hòa Afghanistan trên sân nhà.” FIFA dẫn lời của ông Park Hang-seo nói sau trận đấu: “Chúng tôi không thể giành chiến thắng nhưng 1 điểm là đủ để góp mặt ở Asian Cup. Việt Nam không chơi tốt, nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết mình. Đội bóng chưa có đủ thời gian để thể hiện hết khả năng của mình. Mọi thứ sẽ tốt dần lên khi chúng tôi có thời gian làm việc cùng nhau.”

     - Bóng Đá

     Công tác đào tạo trẻ của Việt Nam có nhiều tiến bộ.

    Không chỉ ca ngợi chuỗi trận thành công của ĐTQG, FIFA còn đánh giá cao công tác đào tạo trẻ của quốc gia hình chữ S: “Với một nửa đội hình dưới 23 tuổi, HLV Park Hang-seo đang có trong tay một đội ngũ giàu triển vọng. Sự thay đổi bắt đầu từ 2 năm trước khi huyền thoại Lê Công Vinh cùng hàng loạt danh thủ rút lui khỏi ĐTQG. Hiện tại, Việt Nam sở hữu khá nhiều cái tên trẻ nổi bật như thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trong, Quang Hải hay Đức Chinh. Việt Nam chắc chắn sẽ thăng tiến hơn nữa trên bảng xếp hạng FIFA.”

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 13:10 13/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...