MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Thắng như chẻ tre, Klopp tiết lộ trận đấu mang lại nguồn cảm hứng

    10:47 Thứ ba 25/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp là người hiểu rõ nhất những thay đổi tích cực trong tập thể Liverpool đã giúp họ thành công như hiện tại.

    Sau tiếng còi mãn cuộc đánh dấu chiến thắng 3-2 trước West Ham United, HLV Jurgen Klopp đã chia sẻ ý kiến của mình về trận đấu trên Sky Sports. Đáng chú ý, Klopp còn nhìn lại xa hơn những gì đội bóng của ông đang làm được, với xuất phát điểm của hiện tại chính là trận chung kết UEFA Champions League năm ngoái.

    "Trận chung kết Champions League [với Tottenham] đã giúp chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể [tiếp tục chiến thắng]", chiến lược gia người Đức nói với SKy Sports.

    "Tôi đã nói sau đó, đó là trận chung kết tồi nhất mà tôi từng dẫn dắt một đội chơi, nhưng chúng tôi đã thắng! Chúng tôi đã học được trong mùa giải đó để biết cách làm điều đúng đắn, hết lần này đến lần khác. Tất cả có nguồn gốc từ rất lâu. Chúng tôi phải làm việc đó, kiên định, bám trụ với từng trận đấu, tận dụng các tình huống khác nhau.”

    "Các tình huống bóng chết đã đưa chúng tôi trở lại vào tối nay, giúp đội lấy đà trở lại - chúng tôi đã có thêm 2 bàn thắng. Bạn cần có những cách tiếp cận khác nhau.”

    Klopp explains how UCL final against Spurs helped beat West Ham - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp nhắc lại về trận chung kết UEFA Champions League năm ngoái.

    "Có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng với số lượng trận đấu như thế này, bạn không thể luôn luôn xuất sắc. Chúng tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì chúng tôi có thể.”

    "Tôi hài lòng với thái độ mà chúng tôi đã thể hiện. Có các đường tạt bóng hơi khó từ Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold, nhưng chúng tôi đã có những tình huống siêu phàm nên tất cả đều ổn."

    Với thắng lợi sát nút trước đối thủ West Ham United, Liverpool tiếp tục tiến thêm một bước nữa tới chức vô địch quốc gia mà họ đã mong chờ suốt 3 thập kỷ. Nếu như mọi chuyện diễn biến thuận lợi, thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ chính thức nâng cúp vào ngày 9/5, trong trận đấu sân nhà cuối cùng của họ với đối thủ Chelsea – trận cầu mà một ‘fan bự” của The Kop là ngôi sao quần vợt Caroline Wozniacki cũng rất muốn góp mặt.

    Nhìn lại hành trình đến trận chung kết UEFA Champions League năm ngoái của Liverpool:

    Ngọc Bách | 10:17 25/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...