MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Thắng Man Utd, Sokratis thừa nhận Arsenal chưa sẵn sàng làm 1 điều

    11:23 Thứ năm 02/01/2020

    BongDa.com.vn Dù Pháo thủ thắng trận, nhưng trung vệ người Hy Lạp thừa nhận một điều có thể làm các fan lo lắng.

    Chạm trán Manchester United trên sân nhà Emirates, những tưởng một kết quả đáng buồn nữa sẽ được dành cho Arsenal.

    Thế nhưng bóng đá luôn có chỗ cho sự bất ngờ, và ngày hôm qua, đoàn quân đang có phong độ cao của Ole Gunnar Solskjaer đã phải phơi áo trước dàn sao từ nửa đỏ thành bắc London.

    Rõ ràng, Arsenal đã cho thấy nhiều sự tiến bộ dưới thời Mikel Arteta. Thế nhưng theo trung vệ Sokratis, lúc này anh cùng các đồng đội vẫn chưa thể chơi trên chân đối thủ cả trận đấu. Trước Chelsea, Arsenal cũng có một hiệp hai khó khăn. Nói về điều này, anh chia sẻ:

    Why the Gunners should go all out for Pape Abou Cisse? - Bóng Đá

    Sokratis thừa nhận Arsenal chưa sẵn sàng để chiến đấu cả 90 phút.

    "Tất nhiên, chúng tôi hiểu rõ mình chưa sẵn sàng để chiến đấu cả 90 phút."

    "Hiệp thi đấu thứ hai, một lần nữa Arsenal lại gặp khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mọi cầu thủ đều thích lối chơi hiện tại của CLB. Và cả các fan nữa, như tôi đã nói, họ đã trở lại."

    "Nhưng chúng tôi vẫn cần phải cố gắng thi đấu tốt hơn nữa qua từng trận đấu."

    Ở một diễn biến khác, dù Arsenal thắng MU, nhưng nó không thể che dấu một sự thật, đó là hàng thủ đang trở thành điểm yếu chí mạng của Pháo thủ. Á quân Europa League đang dành sự quan tâm đến Dayot Upamecano của Leipzig, tuy nhiên mới đây, họ đã nhận được đáp án không thể rõ ràng hơn từ đại diện Bundesliga.

    Tiền đạo Nicolas Pepe tiết lộ từng chơi ở vị trí thủ môn:

    Anh Tú | 10:53 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...