MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Thắng Jordan, Việt Nam có thể là hạt giống số 2 tại Asian Cup

    08:56 Thứ ba 27/03/2018

    Nếu đánh bại Jordan, đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua mốc 400 điểm FIFA, lọt vào tốp 100 thế giới và nhiều khả năng có tên trong nhóm hạt giống số 2 Asian Cup 2019.

    Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết BXH FIFA sẽ là tiêu chí phân loại hạt giống tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Ông Tuấn khẳng định thứ hạng ở vòng loại không quan trọng. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyện này gửi tới từng Liên đoàn.

     - Bóng Đá

     Nếu thắng Jordan với bất kỳ tỷ số nào, tuyển Việt Nam cũng ngay lập tức lọt vào tốp 100 thế giới và nhiều khả năng sẽ ở nhóm hạt giống số 2 Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

    Cách chia nhóm hạt giống này giống với Asian Cup gần nhất hồi năm 2015. Khi ấy, AFC cũng chỉ quan tâm tới thứ hạng FIFA chứ không xét tới vị trí của các đội ở vòng loại.

    Cách tính ấy của AFC khiến cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam với chủ nhà Jordan thực sự trở nên rất ý nghĩa.

     - Bóng Đá

     Theo hệ thống tính điểm giả lập của AFC, đội tuyển Việt Nam có thể hơn 100 điểm nếu đánh bại Jordan 1-0. Ảnh: AFC.

    Đội tuyển Việt Nam hiện đang xếp hạng 113 thế giới với 293 điểm, đứng thứ 16 châu Á. Nếu tuyển Việt Nam thắng Jordan 1-0 và các vị trí khác không biến động quá mạnh, Việt Nam sẽ có 401 điểm, chắc chắn lọt tốp 100 thế giới và nhiều khả năng góp mặt trong tốp 12 đội tuyển mạnh nhất châu Á. Đó là vị trí vừa đủ để HLV Park Hang-seo và học trò được phân vào nhóm hạt giống số 2 (mỗi nhóm hạt giống có 6 đội) tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

    Đấy sẽ là lợi thế cực lớn cho đội tuyển Việt Nam tại giải châu lục. Ở nhóm hạt giống số 2, tuyển Việt Nam có thể tránh được hàng loạt đối thủ mạnh như Uzbekistan, Syria, Palestine, UAE và Iraq. Đội bóng của ông Park sẽ được gặp các đội ở nhóm 3 và 4 như Ấn Độ, Kyrgyzstan, Lebanon... Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vì thế sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Asian Cup 2015 cũng chia nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng BXH FIFA. Ảnh: Wikipedia.

    BXH FIFA kế tiếp sẽ công bố hôm 12/4. Từ nay tới đó, loạt cuối vòng loại Asian Cup 2019 là lượt trận duy nhất ở cấp độ đội tuyển. Tuyển Việt Nam và các đội bóng muốn cải thiện thứ hạng chỉ còn một cơ hội duy nhất này.

    Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức hôm 4/5 tới tại Dubai (UAE). Đội chủ nhà UAE được mặc định ở nhóm hạt giống số 1 và xếp vào bảng A. 23 đội tuyển còn lại sẽ được phân thành 4 nhóm hạt giống dựa trên BXH FIFA tháng 4/2018.

    Các đội tuyển sẽ được bốc thăm vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Ở lần tham dự duy nhất hồi năm 2007, tuyển Việt Nam đã giành quyền vào tới tứ kết.

    Thanh Hà | 07:33 27/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...