MỚI NHẤT :
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • Thăng hoa rực rỡ, Tam Sư nên "đánh bạc" với Smalling

    18:30 Thứ ba 12/11/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ 29 tuổi hứa hẹn quay trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia nếu tiếp tục duy trì phong độ cao cùng AS Roma.

    Bỏ lại khoảng thời gian ảm đạm trong màu áo Man United, Chris Smalling đang "làm mưa làm gió" tại Serie A cùng AS Roma. Trung vệ người Anh có màn trình diễn xuất sắc, trở thành thủ lĩnh thực thụ nơi hệ thống phòng ngự đội chủ sân Olimpico. 

    Thống kê cho thấy, sau 750 phút xỏ giày ra sân mùa này, cầu thủ 29 tuổi đóng góp 1 bàn thắng, 1.3 cú tắc bóng, 1.5 lần đánh chặn; 4.6 pha phá bóng cùng 1.1 lần chắn bóng thành công mỗi 90 phút thi đấu. 

    Kể từ khi ra mắt đội bóng áo bã trầu vào tháng 9, Smalling dần chứng tỏ tầm quan trọng của mình trong đội hình AS Roma, được đánh giá thuộc một trong số các hậu vệ tốt nhất giải vô địch quốc gia Ý hiện tại.

    Tam Sư có nên gọi lại Smalling? - Bóng Đá

    Smalling đang thăng hoa cùng Roma.

    Theo nguồn tin từ Sky Italia, Smalling vẫn mong muốn quay trở lại khoác áo Quỷ đỏ vào mùa hè 2020 thay vì tiếp tục gắn bó với AS Roma. 

    "Theo dõi Serie A trong nhiều năm, một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu cùng với Premier League. Có thể đến và chơi bóng tại đó là cơ hội, trải nghiệm quý giá với cá nhân tôi," Smalling trả lời phỏng vấn trên truyền thông.

    Cựu tuyển thủ quốc gia Anh có một loạt khởi đầu thuyết phục trước các đối thủ như Atalanta, Lecce, Sampdoria và AC Milan. HLV Paulo Fonseca đặt trọn niềm tin vào cậu học trò 29 tuổi và anh đã không phụ lòng mọi người.

    Tam Sư có nên gọi lại Smalling? - Bóng Đá

    Trung vệ người Anh gây bất ngờ cho giới chuyên môn tại Serie A.

    Khả năng chọn vị trí, phán đoán tình huống, xử lý bóng dưới áp lực từ đối phương giúp cựu cầu thủ Fulham được xem như "hòn đá tảng" vững vàng trước khung thành thủ môn Pau López. Phong cách thi đấu tự tin, Smalling là 1 trong 2 hậu vệ duy nhất tại Serie A chưa bị vượt qua tính đến thời điểm hiện tại.

    Ngoài tài năng, kinh nghiệm chinh chiến phong phú ở Premier League giúp ích rất nhiều cho Smalling khi khoác lên mình màu áo AS Roma. "Tôi mong muốn được dâng cao và điều đó được khuyến khích ở đây. Tôi nghĩ lối chơi này phù hợp với mình," trung vệ 29 tuổi phát biểu trên Sky Sports.

    Tam Sư có nên gọi lại Smalling? - Bóng Đá

    HLV trưởng Tam Sư, Gareth Southgate.

    "Những fan hâm mộ AS Roma rất mến mộ cậu ấy. Smalling đã hòa nhập nhanh chóng và chứng minh tài năng của mình. Điều này giúp ích cho một tân binh khi khoác lên mình màu áo mới trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Smalling còn có hình ảnh tốt trong phòng thay đồ," Angelo Mangiante phóng viên của Sky Italia chia sẻ.

    Tỏa sáng cấp độ câu lạc bộ, Smalling hoàn toàn có quyền nghĩ đến vị trí trong thành phần Tam Sư dự EURO 2020 nếu đội nhà vượt qua vòng bảng. Lần cuối cùng, trung vệ 29 tuổi xuất hiện cùng đội tuyển Anh xảy ra vào tháng 10 năm 2017 ở 2 trận đấu vòng loại World Cup trước Lithuania và Slovenia.

    Tháng 11 năm đó, Smalling bị loại khỏi mắt xanh của HLV trưởng Gareth Southgate bởi phong độ phập phù, khả năng chuyền bóng kém ấn tượng. Tuy nhiên, tình thế bây giờ có thể đảo ngược khi cầu thủ sinh năm 1989 thi đấu chói sáng, là một trong số 10 cầu thủ chuyền bóng chính xác nhất Serie A mùa này.

    Tam Sư có nên gọi lại Smalling? - Bóng Đá

    Smalling trong màu áo tuyển Anh.

    Song song với đó, hệ thống phòng ngự Tam Sư chưa thể đem đến sự yên tâm cần thiết. Đoàn quân Gareth Southgate để lọt lưới tổng cộng 5 bàn thua sau 2 trận vòng loại EURO 2020 với Cộng hòa Séc và Kosovo. Ngoài ra, thống kê cho thấy Southgate đã sử dụng đến 12 ngôi sao phòng ngự khác nhau kể từ sau giải vô địch thế giới 2018 tại Nga.

    Phấn đấu rèn luyện, mài giũa cùng việc duy trì một phong độ ổn định sẽ giúp Smalling quay trở lại Tam Sư. Mặc dù thế, anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt đối thủ cho vị trí trung vệ dưới thời Southgate như Harry Maguire, Joe Gomez, Michael Keane, Tyrone Mings, Fikayo Tomori và John Stones.

    Jadon Sancho tập luyện trong màu áo Tam Sư

    Anh Nguyễn | 16:15 12/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...