MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Thăng hoa ở trung lộ, sao Dortmund gợi ý cách dụng binh cho HLV Favre

    17:19 Thứ năm 19/12/2019

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund đang bay cao nhờ vào phong độ của ngôi sao này tại khu trung tuyến.

    Mùa hè vừa rồi, Borussia Dortmund chi rất nhiều tiên để chiêu mộ tân binh. Trong số này, 2 chữ ký trên hàng công là Thorgan Hazard và Julian Brandt được kỳ vọng hơn tất cả. Và nếu đặt lên bàn cân, Hazard đang cho thấy sự hòa nhập và chiếm được nhiều niềm tin hơn từ HLV Lucien Favre.

    Dẫu vậy, giai đoạn khó khăn của Brandt khi liên tục không được điền tên vào đội hình xuất phát đã kết thúc. Thời gian gần đây, tân binh người Đức thường xuyên ra sân ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những tưởng vị trí trái sở trường này sẽ ngăn cản tiền vệ 23 tuổi tỏa sáng nhưng anh đã thi đấu cực hay trong thời điểm được bố trí tại trung lộ. Trên Sport Bild, nói về điều này, Brandt bày tỏ:

    Julian Brandt enjoys playing in 'optimal' central position - Bóng Đá

     Brandt đang trở thành ông vua tuyến giữa tại Dortmund.

    "Đối với tôi, việc được thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm là điều tốt nhất. Tôi đã chờ đợi khoảng thời gian rất dài để chứng minh cho tất cả thấy bản thân đủ khả năng làm điều gì ở giữa sân. Đúng là nếu tôi chơi ở hàng tiền đạo, tôi cũng được bố trí ở khu vực trung lộ nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy khó khăn."

    "Tôi không phải mẫu cầu thủ giống như Romelu Lukaku. Tôi không thể bảo rằng mình sẽ rơi vào tình trạng suy sụp giống như trước đây nhưng tôi hiện có cảm giác bản thân đang trên đường tìm lại phẩm chất tối ưu nhất của mình. Tôi đang cảm thấy ổn với vị trí hiện giờ trên sân bóng."

    Ngoài ra, Brandt còn lên tiếng giải thích lý do tại sao anh quyết định chia tay Bayer Leverkusen để chuyển đến Signal Iduna Park vào mùa hè.

    "Mọi thứ tại đây đều có tiêu chuẩn lớn hơn một chút so với thời điểm tôi còn ở Bayer Leverkusen. Sân vận động, bầu không khí, áp lực, sự kỳ vọng của mọi người và ít nhất là tham vọng cho riêng cá nhân tôi, tất cả đều lớn hơn trước."

    Julian Brandt enjoys playing in 'optimal' central position - Bóng Đá

     Cập bến Signal Iduna Park chính là thời cơ giúp Brandt chứng minh bản thân.

    "Trải qua 5 mùa giải ở Bayer Leverkusen, tôi chỉ đơn giản là muốn thoát ra khỏi vùng an toàn tại đó nhằm mục đích để phát triển hơn cũng như chứng tỏ khả năng thêm một lần nữa. Đó chính là cách tốt nhất để tôi có thể tiến bộ. Đến một câu lạc bộ mới tức là tôi sẽ đương đầu với thử thách mới và cuộc cạnh tranh mới. Đó là điều mà tôi mong muốn vào mùa hè vừa rồi."

    Video tài năng của Sancho:

    Lữ Phong | 16:50 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...