MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Thắng Campuchia 2-1, “ghế nóng” ĐT Việt Nam vẫn bỏ ngỏ

    21:30 Thứ ba 05/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dù dẫn dắt ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Campuchia 2-1 trên sân Olympic, thế nhưng sau trận đấu này HLV Mai Đức Chung vẫn chưa thể biết rõ tương lai của mình.

    Đánh giá về chiến thắng 2-1 trước ĐT Campuchia, HLV Mai Đức Chung nói: “Đối với đội tuyển Việt Nam, mặt sân là điều khó khăn nhất, chưa bao giờ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Ngay trong 45 phút đầu tiên các bạn thấy rõ nhất điều này, các cầu thủ thi đấu gặp rất nhiều khó khăn.

     - Bóng Đá

     Giúp ĐT Việt Nam 2-1 Campuchia nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chưa đảm bảo chiếc ghế của mình.

    Bên cạnh đó khán giả của Campuchia hôm nay cũng rất đông, 70 ngàn chỗ ngồi đã chật kín, nó gây áp lực lớn cho các cầu thủ của tôi. Toàn đội vượt qua khó khăn, cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng, tuy rằng chiến thắng hôm nay có rất nhiều khó khăn và vất vả.”

    Nói về những khó khăn của ĐT Việt Nam trong thời gian quan, HLV Mai Đức Chung lý giải: “Như các bạn đã biết thời gian ĐT Việt Nam tập trung khi khi bước vào trận đấu gặp ĐT Campuchia là rất ngắn. Vấn đề nữa là U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games khiến chúng tôi gặp khó khăn.

     - Bóng Đá

    Quang Hải (19) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam.

    Tập trung thi đấu tại vòng loại Asian Cup lần này ĐT Việt Nam gặp áp lực từ nhiều phía. Nhìn một cách toàn diện ĐT Campuchia đã mạnh hơn rất nhiều ở thời điểm này. Tuy nhiên kết thúc trận đấu chúng ta đã có được chiến thắng, điều này sẽ cởi bỏ đi nhiều áp lực cho cầu thủ. Tôi mong muốn mọi người hãy nhìn vào nỗ lực của toàn đội đã thi đấu và đã cống hiến, đừng nhìn vào lỗi nhỏ."

    HLV Mai Đức Chung vẫn chưa quyết định tương lai của mình sau chiến thắng 2-1 trước ĐT Campuchia: “Sau trận đấu này ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo vào ngày 10/10 với Campuchia trên sân Thống Nhất, tuy nhiên đến đó thì chúng tôi sẽ tính tiếp, còn hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi sau thời gian dẫn dắt ĐT nữ ở SEA Games 29, tôi muốn nghỉ ngơi.”

    Đình Viên (từ Campuchia) - Thể thao Việt Nam | 20:45 05/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...