MỚI NHẤT :
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Thái tử muốn thâu tóm Man Utd có giàu sụ hơn ông chủ Man City?

    16:52 Thứ ba 22/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Thái tử Saudi Arabia, Mohammed Bin Salman lên kế hoạch mua lại Manchester United từ nhà Glazers.

    Cổ động viên Man United đang bày tỏ sự thất vọng rất lớn dành cho giới chủ Glazers. Chiến dịch kêu gọi tẩy chay nhà Glazers (Glazers Out) đang phát triển ngày càng mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter. Lý do là bởi, các ông chủ người Mỹ chỉ quan tâm tới kinh tế, qua đó không đoái hoài tới thành tích của đội bóng.

    Sau 9 vòng đấu, Man United chỉ giành được 10 điểm và đã rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Chính vì thế, thông tin thái tử Saudi Arabia, Mohammed Bin Salman lên kế hoạch thâu tóm Man United khiến các CĐV đội bóng cảm thấy vui mừng. 

    Nguồn tin từ The Mirror cho hay, Mohammed Bin Salman chuẩn bị ra giá lần thứ 3 cho gia đình Glazers nhằm mua lại cổ phần của đội chủ sân Old Trafford. Ở lần gần nhất, vị này từng gửi lời đề nghị khổng lồ lên tới 3 tỷ bảng nhưng đã bị từ chối.

    Thái tử muốn thâu tóm Man Utd có giàu hơn ông chủ Man City? - Bóng Đá

     Chân dung vị Thái tử đang lên kế hoạch thâu tóm Man United.

    CĐV tin rằng, với Bin Salman, Man United sẽ có sự thay đổi lớn ở tầm quản lý vĩ mô như người hàng xóm Man City. Từ khi có nguồn tiền từ Trung Đông, Man City đã lột xác mạnh mẽ và đã 4 lần đăng quang Premier League, giành 4 League Cup và 2 FA Cup.

    Sheikh Mansour có địa vị khá cao, là người con thứ 5 của hoàng gia Abu Dhabi - đế chế hùng mạnh nhất trong 7 quốc gia thuộc Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Ông đang là Phó thủ tướng và nắm nhiều chức vụ quan trọng ở UAE. Tài sản cá nhân của Sheikh Mansour đã đạt ngưỡng 17 tỉ bảng.

    Trong khi đó, Mohammed Bin Salman là thành viên của gia đình hoàng gia Saudi Arabia. Bin Salman được phong là thái tử năm 2017 và sẽ sớm thừa kế Vương quốc sau này. Hoàng tộc này sở hữu khối tài sản lên tới 1,3 nghìn tỉ bảng. 

    Thái tử muốn thâu tóm Man Utd có giàu hơn ông chủ Man City? - Bóng Đá

     So sánh tài sản cá nhân giữa ông chủ Man City và nhân vật quyền lực ở Saudi Abrabia.

    Nhưng theo SunSport, tài sản cá nhân của Bin Salman chỉ rơi vào khoảng 7 tỉ bảng - một con số khá khiêm tốn so với Sheikh Mansour. Chưa kể, trong khi Sheikh Mansour chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh ngày càng hiệu quả thì ngược lại, Bin Salman gần như chỉ tập trung củng cố quyền lực chính trị.

    Ngoài vị thế là Thái tử, Bin Salman còn đang nắm giữ chức vụ Phó thủ tướng và Bộ trưởng bộ quốc phòng Saudi Arabia. Vì thế, dù có trở thành ông chủ của Man United, Bin Salman không được đánh giá cao và khó thành công như Sheikh Mansour tại Man City

    Video lối đá của Man United thời Solskjaer:

    Tiểu Lam | 16:55 22/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...