MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Thái Lan và UAE bại trận: HLV đẳng cấp World Cup “mắc cạn” tại Đông Nam Á

    22:57 Thứ sáu 15/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thất bại của 2 vị tướng Bert van Marwijk và Akira Nishino tại bảng G một lần nữa cho thấy ĐNÁ là vùng đất dữ đối với các HLV hàng đầu thế giới.

    HLV Bert van Marwijk có sơ yếu lý lịch ấn tượng, dẫn dắt các CLB Borussia Dortmund, Feyenoord, Hamburg…Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tướng Marwijk đưa tuyển Hà Lan lên ngôi á quân World Cup 2010. Ngoài ra ông đã dẫn dắt Saudi Arabia giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018. Do không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng nên chiến lược gia Marwijk chia tay Saudi Arabia và chuyển sang nắm Australia thi đấu tại World Cup 2018. Sau đó vị tướng này mới ký hợp đồng làm HLV trưởng UAE.

    Nhắc lại một vài số liệu thống kê để thấy rằng ông Marwijk là mẫu chiến lược gia “không phải dạng vừa”. Vị tướng người Hà Lan có kinh nghiệm dày dạn và thời gian gắn bó cùng bóng đá vùng vịnh. Cho nên việc ông Marwijk nắm “ông kẹ” UAE thua 2 trận liên tiếp trước Thái Lan, Việt Nam là sự ngạc nhiên vô cùng thú vị.

     - Bóng Đá

     HLV Bert van Marwijk đã thua trận thứ 2 liên tiếp tại bảng G.

    Có lẽ AFC đã “nhầm” khi chọn UAE làm đội hạt giống ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Marwijk cũng quá tự tin khi mạnh miệng tuyên bố sẽ dẫn dắt UAE giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chỉ sau nửa chặng đường tại bảng G, Đông Nam Á đang là vùng đất dữ khiến tướng Marwijk “mắc cạn”. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu trong những ngày tới, HLV Bert van Marwijk bị những ông trùm dầu mỏ UAE ‘đá bay ghế”.

    HLV Bert van Marwijk chưa phải là vị tướng đẳng cấp World Cup duy nhất sa cơ tại Đông Nam Á. Tướng Akira Nishino bất ngờ nhận cái kết cực đắng khi Thái Lan thua ngược Malaysia 1-2 tại Bukit Jalil. Trận thua này đã đẩy người Thái từ đỉnh cao xuống vực sâu. Thầy trò ông Nishino chẳng những mất ngôi đầu bảng còn đối diện nguy cơ “chầu rìa”. Nếu tiếp tục trắng tay trước Việt Nam, Thái Lan thậm chí rớt xuống vị trí thứ 3 bảng G, bởi Malaysia trên sân nhà sẽ đấu Indonesia và nhiều khả năng bỏ túi trọn 3 điểm.

     - Bóng Đá

     Tướng Akira Nishino và NHM Thái Lan đã chấm dứt tuần trăng mật.

    Thật ra HLV Akira Nishino và Bert van Marwijk sa lầy tại “vùng trũng” của bóng đá thế giới là điều không hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, 2 vị tướng đẳng cấp World Cup là Sven Goran Eriksson và Milovan Rajevac phải rời “ghế nóng” tại tuyển Philippines và Thái Lan vì thất bại tại Asian Cup 2019.

    HLV Eriksson từng vô địch Serie A cùng Lazio, nắm tuyển Anh thi đấu tại Euro 2004, World Cup 2002 và World Cup 2006 trong khi vị tướng người Serbia, Milovan Rajevac dẫn dắt Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi. Nhưng 2 vị tướng này đều thất bại thảm hại khi làm việc tại Philippines và Thái Lan.

    Sau tất cả, lương cao, sự nghiệp nổi tiếng, đẳng cấp hàng đầu thế giới không có nghĩa là các chiến lược gia sẽ dễ dàng thành công ở Đông Nam Á. Ngược lại, sự khắc nghiệt của bóng đá không chừa một ai và “vùng trũng” này là mồ chôn đối với những HLV đẳng cấp World Cup.

    Gia Minh | 22:00 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...