MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Thái Lan trong vòng xoáy nội bộ rạn nứt vì HLV mới

    19:23 Chủ nhật 11/06/2017

    Liên tiếp những sự vắng mặt của các trụ cột trong đợt tập trung lần này dấy lên tin đồn nội bộ tuyển Thái Lan đang rạn nứt.

    Quá trình chuẩn bị của tuyển Thái Lan cho trận gặp UAE (13/6) tại vòng loại World Cup 2018 không diễn ra suôn sẻ. Họ sẽ vắng hai trụ cột gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin và cầu thủ chạy cánh trái Theerathon Bunmathan, cùng một số cái tên khác.

    Theo Bangkok Post, bộ đôi Chanathip và Theerathon từ chối lời triệu tập lên tuyển. Điều này khiến dư luận hoài nghi nội bộ tuyển "Voi chiến" đang lộn xộn. Thậm chí, đâu đó dấy lên tin đồn giữa tân HLV Milovan Rajevac và các cầu thủ không có được sự nhất quán về quan điểm.

     - Bóng Đá

     Chanathip Songkrasin sẽ không có mặt trong thành phần Thái Lan đá với UAE.

    Hồi tháng 4, HLV Rajevac được bổ nhiệm thay thế Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan.

    Tuy nhiên, bác sĩ Pornthep Mamanee của CLB Muang Thong đã lên tiếng về trường hợp của Theerathon và Chanathip. Ông nói: "Theerathon gặp vấn đề răng miệng, phải cần đến phẫu thuật để tránh tình trạng sưng tấy.

    Còn Chanathip đang được điều trị chấn thương hông gặp phải trong trận đấu thuộc AFC Champions League giữa Muang Thong và Kawasaki Frontale tháng trước."

    Ngoài hai cầu thủ nói trên, thành phần tuyển Thái Lan đấu UAE nhiều khả năng không có Tristan Do vì bệnh cúm và tiền đạo Teerasil Dangda, dính chấn thương nhỏ.

    Hôm 6/6, trận giao hữu Thái Lan thua 0-2 trước Uzbekistan ở Tashkent, báo Bangkok Post cho biết 9 cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia khoác áo Muang Thong đã vắng mặt.

    Để thay thế cho vị trí hậu vệ trái của Theerathon, HLV Rajevac cho gọi Suriya Singmui của Chiangrai United. Cầu thủ này đang tập ở đội U23 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 2017 được tổ chức ở Malaysia.

    Trong khi đó, chiến lược gia người Serbia quyết định loại Teerathep "Leesaw" Winothai sau một thời gian ngắn tiền đạo này được trở lại đội tuyển. Teerathep, 32 tuổi, vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Uzbekistan và chơi rất ấn tượng.

    Nói với báo chí khi không được giữ lại đội tuyển, cựu thần đồng bóng đá Thái vẫn giữ sự lạc quan: "Tôi vẫn hy vọng mình sẽ trở thành một phần của ĐTQG lần nữa."

    Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan sau 7 trận mới có 1 điểm, chính thức bị loại. Trong khi đó, UAE vẫn còn cơ hội mong manh đi tiếp sau khi có 9 điểm. Lượt đi, UAE trên sân nhà đánh bại Thái Lan 3-1.

    Nguyên Trí | 17:02 11/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...