MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Thái Lan đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay trận ra quân ở Asian Cup

    11:49 Chủ nhật 06/01/2019

    Tiền đạo Adisak Kraisorn cho hay anh và đồng đội đã sẵn sàng giành chiến thắng trong trận ra quân tại Asian Cup gặp Ấn Độ vào lúc 20h30 ngày 6/1.

    Tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019 rơi vào bảng A cùng các đối thủ Ấn Độ, Bahrain và chủ nhà UAE. Ở trận ra quân, Thái Lan sẽ đối đầu với tuyển Ấn Độ, và đây là trận đấu mà "Voi chiến" đặt mục tiêu chiến thắng.

    Tiền đạo Adisak Kraisorn chia sẻ với báo giới: "Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn. Chúng tôi muốn có 3 điểm, và có thể Ấn Độ cũng vậy. Chúng tôi không được phép đánh giá thấp đối thủ, dù có là ai thì cả đội cũng phải chơi với hơn 100% khả năng."

    Thái Lan đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay trận ra quân ở Asian Cup - Bóng Đá

     Adisak Kraisorn muốn cùng Thái Lan giành chiến thắng ở trận ra quân Asian Cup. Ảnh: Getty Images.

    "Tôi tự tin có thể vượt qua trận đấu này vì ai trong đội cũng có khao khát được chơi cho tuyển quốc gia. Chúng tôi tới đây với mục tiêu duy nhất là đi tới trận cuối cùng", Adisak tự tin.

    Tại Asian Cup lần này, tuyển Thái Lan có sự trở lại của 3 ngôi sao gồm Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Đội hình Thái Lan được tăng sức mạnh nhưng với Adisak, anh sẽ phải cạnh tranh gắt gao với chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda trên hàng công.

    Adisak cho hay anh luôn sẵn sàng khi được HLV trao cơ hội: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã dành sự tập trung tối đa cho giải đấu này. Không ai quá lo lắng về vị trí chính thức hay dự bị, bởi chúng tôi tới đây là để hỗ trợ lẫn nhau."

    "Với tôi, có cơ hội dù là bao nhiêu phút đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chơi với những gì tốt nhất", Adisak khẳng định. Bên cạnh đó, tiền đạo giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup tiết lộ Thái Lan sẽ đem tới sự đa dạng về chiến thuật tới Asian Cup.

    "HLV đã chuẩn bị rất nhiều sơ đồ chiến thuật và hệ thống chơi bóng trong quá trình tập luyện. Ông cũng thử nghiệm các cầu thủ ở nhiều vị trí khác nhau, và chúng tôi cũng đang cố tuân theo những chỉ đạo của HLV Rajevac. Điều này rất tốt, và đội bóng sẽ trở nên đa dạng hơn khi bước vào giải", Adisak cho hay.

    Phúc Long | 10:06 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...