MỚI NHẤT :
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Thái Lan có 3 trụ cột cho chiến dịch AFF Cup 2018

    18:35 Thứ sáu 28/09/2018

    Ba cầu thủ trụ cột của đội tuyển Thái Lan sẽ góp mặt cùng các đồng đội trong hành trình chinh phục AFF Cup 2018 sau khi được các CLB chủ quản tại J.League 1 đồng ý nhả quân.

    Sau những nỗ lực đàm phán từ LĐBĐ Thái Lan, 3 cầu thủ đang chơi tại J.League 1, những người được coi là rất quan trọng đối với đội bóng này sẽ được góp mặt trong chiến dịch AFF Cup sắp tới.

    Teerasil Dangda đang chơi cho CLB Sanfrecce Hiroshima, trong khi đó Chanathip Songkhasin đã sớm chứng tỏ năng lực tại CLB Sapporo, còn Teerapon Boonmatan vẫn chắc suất tại Vissel Kobe.

    Cả 3 cầu thủ này đều đóng vai trò quan trọng ở CLB họ đang thi đấu. Ban đầu, các đại diện của J.League 1 không chịu nhả quân để đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Thái Lan sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ quan trọng. Ảnh: Siamsport

    Theo Siamsport, đứng trước khó khăn trong công tác nhân sự đội tuyển, HLV Milovan Rajevac phải nhờ tới sự can thiệp của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và những tác động này đã có hiệu quả.

    Theo đó, bộ ba này sẽ cùng trở về tham dự loạt trận giao hữu vào 10/10 và ngày 14/10 tới. Đây được đánh giá là những màn đánh giá chất lượng cầu thủ rất quan trọng đối với HLV Rajevac.

    Với việc có sự phục vụ của 3 công thần, HLV người Serbia sẽ nhẹ đầu hơn trong những tính toán nhân sự của mình. Lúc này, ông chỉ còn phải tìm ra vị trí thủ môn xứng đáng thay thế đội trưởng Kawin, người đang thi đấu tại Bỉ và vắng mặt cũng vì CLB chủ quản không nhả quân.

     - Bóng Đá

     Thủ thành Sinthaweechai đươc kỳ vọng sẽ thay thế Kawin trong khung gỗ đội tuyển Thái Lan.

    Người được chọn để thay thế cho vị trí Kawin để lại nhiều khả năng là Sinthaweechai. Thủ môn 34 tuổi này đã giã từ đội tuyển 3 năm nay và mới đây đã quyết định trở lại khi đội tuyển Thái Lan gặp khó khăn.

    Tại AFF Cup 2018, Thái Lan nằm tại bảng B cùng Singapore, Philippines, Indonesia và Timor Leste. Theo điều lệ mới áp dụng từ giải đấu năm nay, mỗi đội sẽ có 2 trận thi đấu trên sân nhà và 2 trận trên sân khách.

    Thái Lan thi đấu trận đầu trên sân nhà vào 17/11 gặp Indonesia. Sau đó họ làm khách trước Philippines vào 21/11. Trận đấu thứ 2 của Thái Lan trên sân nhà vào chiều 25/11 trước Singapore. Trước đó, nhà đương kim vô địch của giải đấu làm khách trước Timor Leste vào 9/11.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.

    Đỗ Hải | 15:21 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...