MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Thái lan chốt sân khai màn trận gặp Việt Nam vòng loại World Cup 2022

    16:23 Thứ tư 24/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức ấn định địa điểm diễn ra trận đấu mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam ngày 5/9.

    Theo đó, FAT quyết định chọn Thammasat có sức chứa 25.000 khán giả là địa điểm tổ chức trận đấu đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

    Thái lan chốt sân đấu trận khai màn gặp Việt Nam vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

    Sân Thammasat nằm cách thủ đô Bangkok 40km, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam. 

    Sân Thammasat nằm cách thủ đô Bangkok 40km về phía bắc, thuộc Trường đại học Thammasat, đủ tiêu chuẩn tổ chức theo quy định của FIFA. Thammasat cũng là 1 trong 4 sân sẽ đăng cai VCK U23 Châu Á vào tháng 1 năm tới.

    Được biết, trước đó Thái Lan đã có một số lựa chọn địa điểm thi đấu. Ban đầu FAT định tiếp tục đưa trận đấu về sân Chang Arena ở Buriram, nhưng một vì xa (cách Bangkok 400km), và quan trọng đây chính là nơi mà đội tuyển Thái Lan từng thua Việt Nam 0-1 ở King’s Cup, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ.

    Thực tế, SVĐ Thammasat có lẽ không quá xa lạ với Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy… khi đây chính là sân từng diễn ra trận đấu giữa Hà Nội và Bangkok United khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champions League 2019. Ở trận đấu đó đại diện của Việt Nam giành chiến thắng 1-0.

    ĐT Việt Nam được giao mục tiêu gì tại vòng loại World Cup 2022? - Bóng Đá

    Một số cái tên của Hà Nội FC trong đội hình Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy,.. không còn xa lạ với SVĐ Thammasat của Thái Lan. 

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 05/09 tại sân Thammasat (Bangkok, Thái Lan).

    Phương Nam | 15:15 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...