MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Thái Lan chọn HLV Nishino vì muốn ngay lập tức “phục hận” Việt Nam

    21:56 Thứ ba 02/07/2019

    BongDa.com.vn Ưu điểm nổi bật nhất của tân HLV trưởng ĐT Thái Lan, Akira Nishino là có thể mang đến thành công trong thời gian ngắn.

    Truyền thông Thái Lan tiết lộ có 3 ứng viên đủ tiêu chuẩn để trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan gồm Yoon Jong-hwan (Hàn Quốc), Eusebio Sacristan, từng dẫn dắt Barcelona B và ông Akira Nishino.

    Tuy nhiên, vào giờ chót HLV Yoon Jong-hwan rút lui vì vợ không đồng ý do e ngại thất bại như thời gian thử thách cùng Muangthong United tại Thai-League. Thực tế, HLV Eusebio Sacristan là ứng viên sáng giá nhất, bởi có chiến lược ưu tiên phát triển bóng đá trẻ phù hợp với Giám đốc kỹ thuật Carlos Romagosa.

    Tại sao ông Akira Nishino được chọn làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan? Truyền thông nước này cho rằng  Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chọn HLV Akira Nishino xuất phát từ 3 nguyên nhân sau đây.

     - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino sẽ nhanh chóng giúp Thái Lan lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á?

    Đầu tiên, HLV Nishino phù hợp với tham vọng đạt thành tích ngay tức khắc, nghĩa là cách làm bóng đá theo kiểu “mì ăn liền” của FAT thời điểm hiện tại. Bầy Voi chiến đã liên tục thất bại từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia cho nên người hâm mộ bóng đá đất nước Chùa vàng muốn Thái Lan phải ngay lập tức lấy lại vị thế “ông vua” Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và giành HCV ở SEA Games 30 vào cuối năm nay. Thực tế cho thấy, dù chỉ thời gian ngắn 2 tháng nắm đội tuyển Nhật Bản thay HLV Halilhodzic trước World Cup 2018 nhưng HLV Nishino gây ấn tượng mạnh khi đưa “Samurai xanh” vào vòng knock-out và suýt thắng đội tuyển Bỉ.

    Ngoài ra, FAT muốn một HLV am hiểu bóng đá châu Á sau khi đã thất bại với 13 nhà cầm quân ngoại đến từ châu Âu và Brasil trước đó. Ông Nishino bằng màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018 và từng được bầu chọn là HLV hay nhất châu Á 2008 rất phù hợp với những yêu cầu của FAT.

    Nguyên nhân sâu xa hơn, đó là Chủ tịch FAT Somyos Pumpanmuang mong muốn ông Nishino đến từ nền bóng đá Nhật Bản sẽ khắc chế lối chơi, triết lý bóng đá Hàn Quốc từ HLV Park Hang-seo của kình địch Việt Nam.

     - Bóng Đá

     NHM Thái Lan mong đội nhà tái đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Cuối cùng, HLV Nishino thể hiện khát khao làm việc cùng bóng đá Thái Lan khi chấp nhận chịu thiệt giảm lương xuống còn khoảng 54.000 đô la/tháng từ mức đề nghị ban đầu xấp xỉ 90.000 đô la/tháng. Chưa hết, ông Nishino còn chấp nhận luôn thách thức từ FAT, đó là đảm nhận vai trò “vừa xay lúa vừa bồng em” dẫn dắt cả U23 và đội tuyển quốc gia như người đồng nghiệp Park Hang-seo.

    Ba mục tiêu tối thượng của tân HLV Akira Nishino, đó là: Giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, vô địch SEA Games 2019, trở thành 3 đội mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á qua đó giành suất dự Olympic Tokyo 2020.

    Gia Minh | 21:30 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...