MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • "Tệ gấp 3 lần thánh thẻ", Pique gián tiếp khép lại sự nghiệp đỉnh cao

    19:58 Thứ bảy 08/02/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ của Barcelona đang dần bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp.

    Hậu kỷ nguyên Pep Guardiola, nhà ĐKVĐ La Liga hiện tại đang trải qua một trong những giai đoạn khủng hoảng nhất, bởi lúc này ngoại trừ hàng tiền vệ, các tuyến khác của đội chủ sân Camp Nou ít nhiều đều gặp sự cố. Trên hàng công, Barca vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cho bài toán tìm kiếm nhân tố thay thế Luis Suarez. 

    Ở hàng phòng ngự, tình hình cũng không khá khẩm hơn, khi Clement Lenglet và đặc biệt là Gerard Pique không hoàn thành tốt nhiệm vụ, dẫn đến việc khung thành Marc-Andre ter Stegen liên tục rơi vào tình trạng báo động.

    Kể từ đầu mùa, trung vệ sinh năm 1987 thường xuyên thể hiện phong độ mờ nhạt so với người đá cặp. Không ít lần Pique mắc những sai lầm cá nhân khiến đội nhà phải nhận vô số bàn thua đau. Điển hình như ở màn đụng độ với Valencia, anh đã có pha phạm lỗi với Jose Gaya trong vòng cấm, dẫn đến tình huống penalty không đáng có. Dường như gánh nặng về mặt tuổi tác đã khiến Pique dần đánh mất chính mình.

     Pique thường xuyên phạm sai lầm không đáng có.

    Vào mùa giải 2015/16, một trong những thời kỳ hoàng kim nhất của ngôi sao 33 tuổi, anh góp mặt hầu khắp các mặt trận, ra sân gần 4000 phút nhưng chỉ nhận vỏn vẹn 17 thẻ vàng và duy nhất 1 tấm thẻ đỏ trực tiếp tại Siêu Cúp Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian sau đó, cựu trung vệ Manchester United liên tục cho thấy sự sa sút phong độ. Với việc Barca không chiêu mộ thêm bất kỳ trung vệ nào ở những mùa giải gần đây dù cho Samuel Umtiti thường xuyên dính chấn thương, còn Jean-Clair Todibo chưa đủ kinh nghiệm để cạnh tranh một suất đá chính thì Pique buộc phải ra sân với một tần suất dày đặc. Do vậy, việc không đảm bảo thể lực chính là nguyên nhân khiến sự nghiệp của anh nhanh chóng đi xuống.

    Pique lãnh 15 thẻ vàng - Bóng Đá

     Pique nhận thẻ vàng nhiều gấp 3 lần Ramos - một điều quá khó tin.

    Không còn như thời kỳ đỉnh cao, trung vệ 33 tuổi phản ứng khá chậm trước những tình huống đối mặt, do vậy những pha phạm lỗi mà Pique tạo ra ngày một đều đặn hơn. Tính từ đầu mùa, anh đã có đến 15 lần phải nhận thẻ vàng trên mọi mặt trận, trong khi đó người được mệnh danh là "chúa thẻ" của làng túc cầu, Sergio Ramos đến thời điểm hiện tại chỉ mới có 5 lần bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo.

    Ngoài ra, thông số đánh chặn đến từ cựu cầu thủ MU cũng cho thấy sự suy giảm đáng kể, mùa giải hiện tại anh chỉ thực hiện trung bình 0,9 tình huống đánh chặn mỗi trận tại La Liga, trong khi đó ở chiến dịch 2015/16, con số này lên đến 1,8.

    Những minh chứng kể trên đang dự báo một điều rằng, sự nghiệp đỉnh cao của trung vệ 33 tuổi đang có dấu hiệu lụi tàn. Khoảng thời gian sắp tới, NHM có lẽ sẽ rất ít cơ hội được chứng kiến một Pique thi đấu chắc chắn như những gì anh từng làm trước đó.

    Video Barca thua Athletic Bilbao:

    Trường Sơn | 19:28 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...