"Tây Ban Nha sẽ tranh chức vô địch World Cup 2018'
20:00 Thứ bảy 05/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây, De Gea đã có những nhận định về cơ hội của La Roja tại cúp bóng đá thế giới mùa hè này.

Sau kỳ World Cup thất bại trên đất Brazil, phong độ của đội tuyển Tây Ban Nha bị đặt dấu hỏi. Lối đá tika-taka không còn là nỗi khiếp sợ đối với các đối thủ. Trận thua 1-5 trước Hà Lan và 0-2 trước Chile là minh chứng hùng hồn cho sự thoái trào của lối đá quyến rũ một thời.

Không thể bảo vệ Cúp vàng thế giới, La Roja tiếp tục trượt dài ở Euro 2 năm sau đó. Đội bóng bị Ý đánh bại 0-2 tại vòng 1/8. HLV De Bosque từ chức, Julen Lopetegui kế nhiệm chiếc ghế nóng và niềm hi vọng về một World Cup thành công lại hiện về với cổ động viên La Roja.

 - Bóng Đá

 De Gea tin tưởng vào phong độ hủy diệt của Tây Ban Nha.

Trả lời Sky Sports, thủ môn David de Gea tỏ ra vô cùng tự tin với phong độ của đội nhà. Anh cho rằng sẽ có một kỳ World Cup đáng nhớ trên đất Nga, đồng thời Tây Ban Nha sẽ tiến vào chung kết.

Chúng tôi đang sở hữu đội hình tuyệt vời cùng phong độ cực cao. Đội bóng đang tràn trề hi vọng. Chúng tôi đang trông đợi những gì diễn ra sắp tới. Đội bóng đã chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp ngay tại vòng loại”.

“Đây là giải đấu lớn. Tôi cùng các đồng đội phải cố gắng thi đấu tốt, trình diễn thứ bóng đá của chúng tôi và mang chiến thắng về qua từng trận đấu. Đội bóng đang có 100% sức lực. Chúng tôi sẽ đăng quang chức vô địch một lần nữa”.

Siêu sao Manchester United có quyền tin tưởng vào La Roja sau màn trình diễn ấn tượng của đội nhà tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Thầy trò Julen Lopetegui bỏ túi 28 điểm sau 10 vòng đấu. Trong 18 trận đấu gần nhất, đội bóng không để bị đánh bại bất cứ lần nào.

 - Bóng Đá

 La Roja đã có màn trình diễn hết sức thuyết phục tại vòng loại World Cup.

De Gea giúp U-17 Tây Ban Nha giành ngôi á quân giải vô địch U-17 thế giới 2007. Đầu tháng 5 năm 2010, với phong độ ấn tượng ở Atletico, anh được huấn luyện viên Vicente del Bosque gọi vào danh sách sơ bộ dự World Cup 2010 tuy vậy, sau đó anh đã bị loại.

Dù có phong độ tốt, song De Gea vẫn không thể vượt qua Iker Casillas để trở thành thủ thành số 1 của Tây Ban Nha. Tại World Cup 2014, anh có cơ hội bắt chính sau màn trình diễn tệ hại của Iker. Thế nhưng việc bị chấn thương ngay trận đầu khiến anh dang dở cả kỳ đại hội.

Ở Euro 2016, thủ thành MU cuối cùng cũng có cơ hội bắt chính cho La Roja. Anh góp mặt ở ba trận vòng bảng trước các đối thủ Cộng hòa Séc, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ.

De Gea đang có phong độ cao trong màu áo "Quỷ đỏ". Anh chính là trụ cột và niềm hi vọng của cổ động viên MU. Tới nay, David de Gea có lần thứ 4 liên tiếp lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 17:40 05/05/2018