Tây Ban Nha mạnh như thế nào ?
16:01 Thứ ba 22/05/2018
BongDa.com.vn Tây Ban Nha là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch World Cup 2018. Họ có trong đội hình nhiều ngôi sao xuất chúng ở cả 3 tuyến.

HLV Julen Lopetegui đã chốt xong 23 cái tên chính thức tham dự World Cup 2018. Không có quá nhiều bất ngờ về những gương mặt được chọn. Đội hình của La Roja năm nay, có nhiều tân binh chất lượng và đồng đều ở cả 3 tuyến. Họ là một ứng cử viên vô địch nặng kí ở Nga vào tháng 6 này.

Giai đoạn thành công nhất của tuyển Tây Ban Nha là từ năm 2008 đến 2012; khi họ giành 2 chức vô địch EURO (2008, 2012) và 1 chức vô địch World Cup (2010).

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2014, Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng. Hai năm sau, ở giải vô địch bóng đá châu Âu được tổ chức ở Pháp, La Roja thất bại trước Azzurri ở vòng 16 đội. HLV trưởng Vincente Del Bosque từ chức sau 8 năm gắn bó cùng đội tuyển.

Julen Lopetegui, cựu chiến lược gia của câu lạc bộ FC Porto và đội U21 Tây Ban Nha lên nắm quyền thay thế Del Bosque.

Tây Ban Nha mạnh như thế nào ? - Bóng Đá

 HLV trưởng Tây Ban Nha Julen Lopetegui.

Đã có nhiều sự thay đổi về mặt lối chơi của các cầu thủ, dưới thời cựu huấn luyện viên Porto. Tây Ban Nha nhập cuộc với sự tự tin, lối đá đa dạng và thực dụng hơn. Chiến lược gia 51 tuổi không thực hiện quá nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Những gương mặt kì cựu thời kì vàng son vẫn góp mặt. David Silva, Diego Costa, De Gea được trao cơ hội đá chính thường xuyên hơn. 

Xét về mặt tổng thể, lối chơi tấn công hoa mĩ, phối hợp nhóm nhuần nhuyễn vẫn rất phù hợp với những con người hiện tại của Cơn thịnh nộ màu đỏ. Chỉ có một vài sự thay đổi khác biệt sau kỉ nguyên thành công với phong cách tiki-taka, các cầu thủ phải xử lí bóng nhanh hơn, tấn công trực diện hơn, lối chơi linh hoạt và thực dụng hơn nhằm thích ứng với thời đại.

Đã có vài phản ứng gay gắt nhằm vào Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, sau khi danh sách 23 hảo thủ chính thức tham gia tranh tài tại World Cup 2018 được công bố. Phần nhiều trong số đó là việc tiền đạo ngôi sao Alvaro Morata đã không được triệu tập. 

Hàng phòng ngự: Đầy đủ anh tài

Tây Ban Nha mạnh như thế nào ? - Bóng Đá

 Bộ đôi trung vệ không thể thay thế của La Furia ở World Cup 2018.

Bộ đôi trung vệ lí tưởng nhất của La Roja ở World Cup 2018 sắp tới sẽ là Sergio Ramos (Real Madrid) và Gerald Pique (Barcelona). Đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu dày dặn đều hội tụ  ở 2 siêu sao này. 

Canh giữ khung thành của Tây Ban Nha không ai khác ngoài ngôi sao 27 tuổi của MU, David de Gea. Ở hai bên hành lang cánh, Dani Carvajal (Real Madrid) và Jordi Alba (Barcelona) là những sự lựa chọn khả dĩ nhất. 

Nacho Fernandez (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad)  là các quân bài chiến lược khi các "kép chính" trên bị chấn thương hay mất phong độ.

Lối đá tấn công dựa vào hai cầu thủ chạy cánh kĩ thuật và nền tảng thể lực sung mãn của La Furia, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của hai siêu sao Carvajal và Alba. Bộ đôi này sẽ nắm giữ chìa khoá sức mạnh hai biên của HLV Lopetegui.

Hàng tiền vệ: Những siêu sao xuất chúng nhất thế giới

Tây Ban Nha mạnh như thế nào ? - Bóng Đá

 Thiago Alcantara, số 10 hoàn hảo cho Julen Lopetegui.

Kỉ nguyên tiki-taka của Barcelona và chu kì thành công trước đây của Tây Ban Nha, dựa nhiều vào sự cơ động, lối đá khéo léo và mềm mại từ các cầu thủ nơi hàng tiền vệ. La Roja khiến nhiều đội bóng khác phải ganh tị khi họ sở hữu quá nhiều ngôi sao chất lượng ở tuyến giữa. Và, có vẻ như, điều đó lặp lại một lần nữa ở World Cup 2018.

Sergio Busquets (Barcelona) là người chắn giữ yết hầu khu trung tuyến của nhà vô địch World Cup 2010. Sở hữu khả năng chơi bóng thông minh, lối đá tinh quái, cùng với đó là nền tảng kĩ thuật thượng thừa, không ai có thể phù hợp hơn anh ở vị trí cực quan trọng  này.

Hỗ trợ sức mạnh cơ bắp và kĩ thuật cho siêu sao của chủ sân Nou Camp sẽ là bộ đôi cầu thủ của nhà vô địch Europa League, Koke và Saul Niguez (Atletico Madrid). 

Ở vị trí số 10, Thiago Alcantara (Bayern Munich) là gương mặt nổi bật nhất. Với kĩ thuật tốt và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Thiago từ lâu được xem là người thừa kế ngai vàng, là truyền nhân của Xavi. Những cựu binh khác như Andres Iniesta (Barcelona), David Silva (Man City), sẽ là những lựa chọn lí tưởng tiếp theo.

Hàng tiền vệ cực mạnh của "Bò tót" Tây Ban Nha còn có sự góp mặt của các ngôi sao trẻ đầy tiềm năng, đồng thời là những nhân tố X có thể toả sáng ở những thời điểm khó khăn như: Isco, Lucas Vasquez, Marco Asensio (Real Madrid).

Hàng công: "Quái thú" và phần còn lại

Tây Ban Nha mạnh như thế nào ? - Bóng Đá

 Tiền đạo Diego Costa là niềm hi vọng trên hàng công của Cơn thịnh nộ màu đỏ.

Sự thiếu vắng ngôi sao Alvaro Morata (Chelsea) không làm giảm đi sức mạnh hoả lực trên hàng công của nhà vô địch EURO 2012.

Diego Costa (Atletico Madrid) là sự lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí trung phong cắm trong sơ đồ của HLV Lopetegui. Sở hữu thể hình cao to, lối đá tinh quái, khả năng chớp thời cơ cực nhạy, ngôi sao 29 tuổi hoàn toàn đủ sức gánh vác hàng công của La Furia ở World Cup 2018. 

Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo Moreno (Valencia), đang có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ. Bộ đôi này xứng đáng được trao cơ hội ở Nga vào tháng 6 tới.

Với lực lượng hùng hậu, đội hình có nhiều ngôi sao trải đều ở cả 3 tuyến, sự khát khao của lứa cầu thủ trẻ, sẽ không ngoa khi cho rằng, Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội giành cúp vàng thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 15:00 22/05/2018