'Tây Ban Nha không biết cách chuyền bóng cho tiền đạo'
09:51 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Mới đây, huyền thoại MU, Rio Ferdinand đã có những phân tích về trận thua của đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng knock-out.

Sau hàng loạt tên tuổi đình đám xách vali về nước, Tây Ban Nha trở thành đội bóng tiếp theo bị loại và khiến không ít cổ động viên bàng hoàng. Kể từ trận hòa Bồ Đào Nha, làng túc cầu không còn chứng kiến một La Roja thi đấu ấn tượng, tấn công sắc bén. Và cuối cùng, nhà vô địch thế giới năm 2014 đã phải trả giá bằng trận thua trước Nga trên chấm 11m.

'Tây Ban Nha không biết cách đưa bóng cho tiền đạo' - Bóng Đá

 Tây Ban Nha không biết chuyền bóng cho tiền đạo. 

Thầy trò Fernando Hierro nhận cơn mưa gạch đá vì thất bại bạc nhược ở trận đấu quan trọng. Mới đây, Rio Ferdinand cũng có đôi lời chia sẻ về đội tuyển Tây Ban Nha. Theo anh, La Roja đã chơi quá máy móc, thiếu đi sự linh hoạt. "Tây Ban Nha luôn thành công với lối đá kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng hiển nhiên, không phải lúc nào nó cũng sẽ mang lại hiệu quả. Khi đối thủ quá hiểu, đội bóng sẽ phải trả giá".

"Cái dở của Tây Ban Nha là có những lúc, cầu thủ không biết cách đưa bóng cho các tiền đạo. Đội bóng cần phải thay đổi lối chơi một chút. Tây Ban Nha đã nhận những gì xứng đáng với họ", danh thủ Manchester United tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của đại diện Iberia.

Tiền đạo lừng danh nước Anh, Alan Shearer cũng chê trách cách thi đấu của La Roja. Ông cho rằng Tây Ban Nha đã lường trước lối đá của đối thủ nhưng không thể đưa ra giải pháp: "Ai cũng biết Nga sẽ chủ trương phòng ngự chặt, chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định".

"Đã rất nhiều lần chúng ta thấy Tây Ban Nha đối đầu với những đội bóng lỳ lợm thế này và giải quyết đối thủ bằng sự sắc bén và những đường chuyền chí mạng. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, họ đã thất bại trong việc khuất phục Nga".

Đêm 1/7, Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tâm thế là đội bóng cửa trên và là ứng cử viên vô địch. Họ thi đấu vượt trội hơn đối thủ ở mọi khía cạnh. Đoàn quân của HLV Fernando Hierro thực hiện 770 đường chuyền thành công trong 90 phút.

Tính cả ở hai hiệp phụ, Tây Ban Nha có tới 1006 đường chuyền thành công, con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Sergio Ramos và đồng đội là 90%, cùng với tỷ lệ cầm bóng lên tới 79%. Số pha dứt điểm của Tây Ban Nha cũng trội hơn chủ nhà (24 so với 7). Song, tất cả chỉ là thống kê buồn khi đội nhà kết thúc chặng đường World Cup tại đây.

Bạch Băng | 09:30 02/07/2018