MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Manchester United phải học cách xoay sở mà không có Casemiro
  • Tấn Trường chụp gôn đầy nghi vấn, Bình Dương thua trắng 3 bàn

    21:10 Thứ sáu 08/06/2018

    BongDa.com.vn 2 trong số 3 bàn thua của các cầu thủ Bình Dương trên sân Gò Đậu trước đội khách Sanna Khánh Hòa đến từ sai lầm của hàng thủ, điều đặc biệt thủ môn Tấn Trường có ngày thi đấu tồi tệ.

     - Bóng Đá

    Cựu thủ môn ĐTQG Việt Nam - Bùi Tấn Trường đã có một trận đấu không tốt khi đội nhà Bình Dương đối đầu với Sanna Khánh Hòa. Hai bàn thua trong hiệp thi đấu thứ hai được nhận định là do lỗi của hàng thủ, đặc biệt hai pha ra vào kém hợp lý của thủ môn quê Đồng Tháp. 

     - Bóng Đá

    Vòng 12 V-League 2018, Bình Dương tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà Gò Đậu. Trước trận đấu này tiền đạo Tiến Linh và HLV Trần Minh Chiến nhận danh hiệu cầu thủ và HLV xuất sắc nhất tháng 5. Dù có được cú hích khá lớn nhưng Bình Dương lại thi đấu thiếu phong độ và nhận bàn thua sớm ngay trong hiệp 1.

     - Bóng Đá

    Khi trận đấu đi qua được hơn 10 phút, hàng thủ của Bình Dương đã thi đấu thiếu tập trung để Trùm Tỉnh băng vào dứt điểm cận thành mở tỉ số 1-0 cho đội bóng phố biển. 

     - Bóng Đá

    Tưởng chừng sau bàn thua Bình Dương sẽ thi đấu tập trung hơn, tuy nhiên điều này đã không diễn ra. Ngược lại ở khâu phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Tấn Trường liên tục có những pha ra vào không tốt. 

     - Bóng Đá

    Bước sang hiệp hai, HLV Trần Minh Chiến thay liên tiếp 3 cầu thủ ở tuyến tiền vệ và hàng công. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đội bóng chủ sân Gò Đậu có đến 4 mũi nhọn ở tuyến trên gồm Hoàng Max, Tiến Linh, Anh Đức, Romario Kortzong.

     - Bóng Đá

    Có rất nhiều cơ hội được chủ nhà Bình Dương tạo ra nhưng sự vô duyên của các chân sút đội bóng áo xanh và sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Mạnh giúp cho lưới của Khánh Hòa vẫn nguyên vẹn. 

     - Bóng Đá

    Bên ngoài đường biên, HLV Võ Đình Tân khá hài lòng về những gì các cầu thủ đã thể hiện, tuy nhiên rất nhiều tình huống ông không đồng tình với quyết định của trọng tài. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Đến thời điểm hiện tại người ta mới thấy được tại sao Khánh Hòa lại là đội bóng được đánh giá "ngựa ô" của giải. Nếu Bình Dương đang thăng hoa với lối chơi phòng ngự phản công thì chính các học trò của HLV Võ Đình Tân đang ở trên đỉnh của sự thăng hoa ấy.

     - Bóng Đá

    Sau rất nhiều pha tấn công mà Bình Dương không ghi được bàn thắng, họ đã bị trả giá. Từ pha phản công nhanh, bóng lần lượt qua chân Khắc Chí, Tấn Tài, Toure Youssouf và Trùm Tỉnh là người nâng tỉ số lên 2-0 và lập cú đúp cho riêng mình. 

    Tấn Trường bắt gôm như bán độ, Bình Dơng thua đau trên sân Gò Đậu - Bóng Đá

    Bị dẫn hai bàn và rơi vào thế không còn gì để mất, Bình Dương đã với 3 trung vệ, đây chính là cơ hội để họ có thêm bàn thắng thứ 3. 

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên, phải khẳng định rằng ở tình huống 1 đánh 1, Tấn Trường đã xuất tướng rất lộ để Toure Youssouf dễ dàng ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Sanna Khánh Hòa. 

     - Bóng Đá

    Đây là trận đấu tồi tệ của cựu thủ môn ĐTQG Việt Nam. 

     - Bóng Đá

    Trong 11 trận đấu đã qua, Tấn Trường chơi tốt giúp Bình Dương bay cao trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hôm nay mọi thứ trở nên quá khó khăn với cầu thủ quê Đồng Tháp. 

     - Bóng Đá

    Nỗi buồn của Tấn Trường sau khi trận đấu kết thúc. 

    Tấn Trường bắt gôm như bán độ, Bình Dơng thua đau trên sân Gò Đậu - Bóng Đá

    Sau trận đấu, mọi trách nhiệm HLV Trần Minh Chiến nhận về phần mình. Ông Chiến khẳng định mình đọc trận đấu không tốt và chủ quan trong việc bố trí nhân sự. Ông nói: "Ddây là sai lầm của tôi không lường trước được sức mạnh của Khánh Hòa, Tấn Trường hay Trọng Tài cũng là con người, họ có những sai số nhất định, tôi không trách bất kỳ một cầu thủ nào của Bình Dương ở trận đấu hôm nay. Hãy quên thất bại này đi và hướng tới những trận đấu tiếp theo. Mùa giải còn rất dài."

    Đình Viên | 19:10 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...