MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Tan nát hàng thủ, Arsenal lấy gì hạ Chelsea?

    13:57 Thứ sáu 26/05/2017

    BongDa.com.vn FA Cup là danh hiệu khả dĩ nhất để Arsenal vớt vát lại một mùa giải thất bát. Tuy nhiên, nó đang trở nên bất khả thi khi những trung vệ trụ cột của Pháo thủ cứ lần lượt chấn thương.

    1. Rối trăm bề

    Thống kê chỉ ra rằng, sau 20 năm, Giáo sư người Pháp mới chịu từ bỏ sơ đồ 4 hậu vệ. Gạt sang một bên sự bảo thủ, Pháo thủ đã kiếm về 21/24 điểm tối đa trong 8 vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, với tình trạng chấn thương và thẻ phạt như hiện tại, ông Wenger rất có thể phải quay về phương án 4-2-3-1 như hồi đầu mùa. 

    Tan nát hàng thủ, Arsenal lấy gì hạ Chelsea? - Bóng Đá

     Gabriel cần 8 tuần để bình phục chấn thương. 

    Như đã biết, trong cuộc đụng độ với Everton cách đây ít lâu, trung vệ Laurent Koscielny đã bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Enner Valencia. LĐBĐ Anh đã bác đơn kháng án của Arsenal, do đó, cầu thủ người Pháp này vẫn thi hành mức treo giò 3 trận như cũ. Bên cạnh đó, Gariel Paulista cũng tập tễnh rời sân trong trận đấu gặp The Toffees.

    Chính HLV Arsene Wenger đã xác nhận tin này trước báo giới: “Gabriel sẽ nghỉ thi đấu 6 đến 8 tuần. Ban đầu chúng tôi đã rất lo lắng nhưng chấn thương dây chằng lần này không quá nghiêm trọng. Đáng mừng là không cần phẫu thuật nhưng cậu ấy phải nghỉ ngơi đến đầu tháng 8.

    Bóng đá đúng là khó đoán. Chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề ở những vị trí cần thiết và phải tìm giải pháp cho trận đấu với Chelsea. Tôi sẽ quyết định dựa theo kết quả tập luyện cho đến thứ 7 này.”

    Với những mất mát trên, Arsenal chỉ còn đúng hai trung vệ (Per Mertesacker và Rob Holding) cho trận đánh lớn. Giờ thì quay về với 4-2-3-1 hay miễn cưỡng chơi 3-4-3 với một hậu vệ đôn lên từ U21, đều là những phương án tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    2. Giữ vững niềm tin

    Đặt lên bàn cân, từ con người cho đến phong độ, Arsenal hoàn toàn lép vế trước Chelsea. Tuy nhiên, trong bóng đá khi bóng chưa lăn, chưa ai nói trước được điều gì. Nên nhớ, chính Pháo thủ với lối chơi biết người biết ta đã hạ Man City sau 120 phút nghẹt trở ở trận Bán kết. 

    Tan nát hàng thủ, Arsenal lấy gì hạ Chelsea? - Bóng Đá

     Arsenal vẫn có cửa thắng Chelsea nếu biết nhún mình. 

    Niềm tin của họ càng được củng cố khi Alexis Sanchez - người đã bỏ qua mọi lùm xùm về tiền lương, chơi thăng hoa trong những vòng đấu cuối cùng. Với pha lập công vào lưới Everton ở vòng 38, chân sút người Chile đã ghi được 24 bàn ở giải Ngoại hạng. Mặc dù thành tích này không giúp đội chủ sân Emirates lọt vào top 4 đội dẫn đầu, nhưng nó cũng giúp Sanchez trở thành Pháo thủ hiếm hoi cán mốc trên 20 bàn/mùa. 

    Thực tế, FA Cup là danh hiệu khả dĩ nhất để Arsenal vớt vát lại một mùa giải thất bát. Họ sẽ gồng mình hoàn thành mục tiêu "khiêm tốn" đó. Muốn thế, Pháo thủ cần một liều "dolping" niềm tin để đứng vững trước Chelsea, hay xa hơn là một cuộc đổi ngôi ở thượng tầng. 

    Xem lại thẻ đỏ của Koscielny trong trận gặp Everton:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 13:00 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...