MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Tân HLV Thái Lan gặp sức ép lớn vì 'cái bóng' của Kiatisak

    20:59 Thứ hai 01/05/2017

    Tờ Bangkok Post nhận định thành công quá lớn của HLV Kiatisak Senamuang sẽ khiến cho tân HLV Milovan Rajevac gặp nhiều sức ép khi lên dẫn dắt tuyển Thái Lan thời gian tới.

    HLV người Serbia được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm dẫn dắt ĐTQG nước này, thay cho Kiatisak từ chức cách đây không lâu. Bản lý lịch của Milovan Rajevac rất ấn tượng khi từng dẫn dắt Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Mới nhất, ông đã làm một video để gửi đến người hâm Thái Lan cùng câu khẩu hiệu quen thuộc “Su Su Thailand” (Tiến lên Thái Lan).

     - Bóng Đá

     Milovan Rajevac đối mặt với thách thức không nhỏ tại tuyển Thái Lan.

    Nó cho thấy, Milovan Rajevac khá lạc quan về công việc của mình. Nhưng truyền thông địa phương nhận định, muôn vàn khó khăn đang chờ ông phía trước. Trong lịch sử, FAT từng bổ nhiệm nhiều HLV nước ngoài danh tiếng. Có thể kể ra như Bryan Robson, Peter Reid hay Winfried Schaefer.

    Tất cả những người này đều được người hâm mộ Thái Lan chào đón nhiệt liệt khi đến làm việc. Họ tiếp quản công việc trong bối cảnh không có một HLV người Thái nào khẳng định được tài năng và trở thành thần tượng quốc gia.

    Tuy nhiên, Kiatisak là trường hợp hoàn toàn khác biệt. Ông là người thành công nhất của bóng đá Thái Lan. Khi còn là cầu thủ, Kiatisak đã 4 lần đoạt HCV SEA Games và 3 lần lên ngôi AFF Cup. Chuyển sang công tác huấn luyện, ông giúp đội nhà tiếp tục đăng quang ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất cùng 1 tấm HCV SEA Games.

     - Bóng Đá

     Kiatisak từ chức HLV Thái Lan vì hứng chịu nhiều chỉ trích từ Chủ tịch FAT.

    Thành tích tốt nhất của bóng đá Thái Lan là 2 lần vào đến vòng loại thứ 3 World Cup (2002, 2018) đồng thời 3 lần đứng hạng 4 ở ASIAD (1998, 2002 và 2014). Kiatisak đều góp mặt ở 5 cột mốc lịch sử này trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

    Cựu cầu thủ HAGL đã từ chức HLV tuyển Thái Lan nhưng ông vẫn còn ảnh hưởng lớn đến dư luận. Bất kỳ bài đăng nào của “Zico Thái” cũng thu hút hàng rất đông lượt yêu thích trên Instagram cá nhân.

    Thành công mà Kiatisak tạo ra là thách thức lớn cho Milovan Rajevac. Nhiệm vụ đầu tiên của chiến lược gia 63 tuổi là dẫn dắt Thái Lan chạm trán với Uzbekistan ở trận giao hữu ngày 6/6. Sau đó 7 ngày, ông cùng đội nhà sẽ chạm trán với UAE tại vòng loại World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch FAT vốn là người có những phát biểu thẳng thắn nhưng không hề dễ nghe.

    Tuần trăng mật của cựu HLV Ghana có thể kết thúc sau 2 trận đấu đó. Bản thân ông cũng thừa biết điều này. Năm ngoái, Rajevac đã bị Algeria sa thải chỉ sau vỏn vẹn 2 trận cầm quân. Sắp tới, ông có thể nhận thêm một “bài học” mới sau những gì đã trải qua tại Saudi Arabia hay Qatar.

    Bản thân Kiatisak khi từ chức cũng để lại thông điệp rõ ràng cho người kế nhiệm. Ông nói: “Họ (FAT - pv) có thể đã quên mất chúng ta là ai. Đội tuyển nào cũng muốn tới vòng chung kết World Cup nhưng chúng ta phải biết mình là ai.”

    Chủ tịch FAT Somyot Pompunmuang vốn là người mơ mộng, không tiếc lời chỉ trích Kiatisak - người của nhiệm kỳ trước. Rajevac chính là tiếng nói của sự thay đổi từ Somyot. Mang trong mình quá nhiều áp lực, khả năng thành công của tân HLV đến đâu sẽ sớm có câu trả lời.

    Nguyễn Đăng | 19:12 01/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...